Lừa “chạy việc" vào Bệnh viện 108 với giá 300 triệu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều người muốn xin việc vào bệnh viện, được trúng tuyển đại học hay chuyển công tác đã nhờ cậy Hường.

Ngày 7/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố bị can Tăng Thị Hường (39 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hường khai, khoảng tháng 11/2013 quen chị Tâm (ở quận Tây Hồ) và khoe có khả năng xin việc tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Quân y 108.

2 tháng sau đó, theo yêu cầu của Hường, chị Tâm đã đưa 450 triệu đồng để "chạy" vào hai cơ sở y tế này, riêng với Bệnh viện 108 là 300 triệu đồng. Đổi lại, Hường giao cho nạn nhân quyết định nhận việc giả.

Trước đó, trong tháng 10/2013, Hường còn nhận 100 triệu đồng "chạy" tuyển sinh vào một trường đại học, giao giấy báo nhập học giả. Một cô giáo muốn chuyển công tác cũng bị Hường lừa khi đưa 100 triệu đồng nhờ "lo lót" giúp.

Sau nhiều lần đòi tiền không được, các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo của Hường. Đầu tháng 6, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.