Lựa chọn giải pháp tốt nhất phục chế bảo vật quốc gia - Ngai Vua triều Nguyễn
Kinhtedothi - Ngày 9/6, UBND TP Huế đã chính thức thông tin về việc triển khai phương án phục chế bảo vật quốc gia – Ngai Vua triều Nguyễn theo quy định của Luật Di sản văn hóa.
Theo đó, trên cơ sở báo cáo từ Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án phục chế, Chủ tịch UBND TP Huế đã giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng kế hoạch bảo quản và phục chế hiện vật theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa và các hướng dẫn chuyên môn từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Báo cáo kế hoạch cho UBND TP trước ngày 20/6.
Trong quá trình thực hiện, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để phân tích, xác định tính chân xác của nguyên vật liệu, thời gian tu sửa, bảo quản bổ sung qua các thời kỳ để lựa chọn giải pháp phù hợp.
TP Huế yêu cầu ưu tiên sử dụng công nghệ, kỹ thuật truyền thống trên cơ sở bám sát các cứ liệu, hiện trạng và tận dụng tối đa các mảnh ngai thu thập được sau khi bị phá hoại, đảm bảo tính khoa học, bền vững.

Ngai vàng triều Nguyễn trước khi hư hại.
Bên cạnh đó, cần tham khảo ý kiến từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia, các tổ chức, cá nhân, chuyên gia bảo tồn để nghiên cứu, bổ sung thông tin, lựa chọn giải pháp tốt nhất phục chế cũng như số hóa, bảo quản Bảo vật quốc gia Ngai Vua triều Nguyễn.
Việc số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến Ngai Vua cũng được đặt ra như một bước đi quan trọng nhằm lưu giữ lâu dài, phục vụ cho công tác bảo tồn cũng như phổ biến giá trị di sản đến cộng đồng.
Trước đó, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, ở phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) đã lẻn vào khu vực trưng bày Ngai Vua triều Nguyễn ở điện Thái Hòa, ngồi lên và đập gãy phần tựa phía trước bên trái.
Sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa Ngai Vua triều Nguyễn vào kho cổ vật để bảo quản, đồng thời trưng bày bản phục chế tại điện Thái Hòa, phục vụ khách tham quan.
Theo thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Huế đã lập Hội đồng đánh giá và đề xuất phương án phục chế, bảo quản Ngai Vua triều Nguyễn. Hội đồng đã khảo sát tình trạng bảo vật quốc gia và có cuộc làm việc, đề xuất phương án phục chế bảo vật.
Ngai Vua triều Nguyễn là hiện vật gốc, được chế tác dưới thời vua Gia Long, đặt ở điện Thái Hòa. Ngai vàng là chứng nhân lịch sử 13 đời vua triều Nguyễn, kéo dài 143 năm. Tháng 1/2016, Ngai Vua triều Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia.
Việc chính quyền TP Huế nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo cụ thể và chi tiết phương án phục chế cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc gìn giữ di sản.
Đây là hành động cần thiết và kịp thời nhằm khôi phục hiện vật có giá trị to lớn cả về lịch sử lẫn văn hóa, đồng thời cũng là lời khẳng định cho nỗ lực bảo vệ di sản của các cơ quan chức năng.

Hội đồng chuyên gia đánh giá tình trạng, đề xuất phương án phục hồi Ngai Vua triều Nguyễn
Kinhtedothi – Ngày 1/6, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế Ngai Vua triều Nguyễn tiến hành kiểm tra thực tế và họp đánh giá hiện trạng hiện vật sau vụ xâm hại xảy ra ngày 24/5.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phá hoại bảo vật quốc gia Ngai Vua triều Nguyễn
Kinhtedothi - Ngày 1/6, Văn phòng UBND TP Huế cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với bị can Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo điểm C, khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Hôm nay, họp Hội đồng đánh giá tình trạng bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn
Kinhtedothi - Dự kiến hôm nay (1/6), Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn sẽ họp phiên đầu tiên.