Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lai:

Lừa đảo xin biên chế cho giáo viên 3 đối tượng bị phạt 29 năm tù

Kinhtedothi - Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa kết thức phiên xét xử sơ thẩm tuyên án 29 năm tù đối với 3 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc cho giáo viên làm viên chức Nhà nước.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Trần Thị Yến Chi (SN 1980, trú tại TDP 5, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai); Trần Thị Thêm (SN 1966, trú tại TDP 2, thị trấn Phú Thiện, là chị dâu của Chi) và Kpă H’Phiêm (SN 1977, tên gọi khác Amí Nuâl. Trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã “nổ” quen biết với nhiều người có chức vụ, quyền hạn ở Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Huyện ủy huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai nên có thể lo được biên chế giáo viên trên địa bàn tỉnh, các đối tượng đã lừa đảo của 30 nạn nhân với số tiền gần 4 tỷ đồng.

3  bị cáo tại phiên tòa

Với vai trò chủ mưu, trong thời gian từ tháng 8/2016-1/2017 bị cáo Trần Thị Yến Chi đã phối hợp với Trần Thị Thêm đã chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của 16 bị hại.

Tiếp đó trong thời gian từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2018, Trần Thị Yến Chi lại kết hợp với Kpă H’Phiêm để lừa đảo của 14 bị hại, chiếm đoạt 1,66 tỷ đồng.

Chi đã dùng thủ đoạn gian dối giới thiệu với H’Phiêm là có mối quan hệ và hứa hẹn về khả năng xin được việc làm, biên chế  giáo viên rồi nói H’Phiêm tìm người có nhu cầu. Mỗi trường hợp thu 150 triệu, H’Phiêm được hưởng 20 triệu đồng…

Tuy nhiên khi công bố kết quả trúng tuyển, tất cả các trường hợp đưa tiền cho Chi đã bị loại. Người dân đã yêu cầu trả lại tiền, sau đó tố cáo các đối tượng ra trước pháp luật.

Đến nay, số tiền 2,3 tỷ đã được Chi và Thêm trả đầy đủ cho 16 bị hại; số tiền 1,66 tỷ đồng  H’Phiêm đã trả lại hơn 500 triệu đồng và các bị hại yêu cầu Chi và H’Phiêm trả tiếp số tiền còn lại hơn một tỷ đồng.

Sau quá trình xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trần Thị Yến Chi 15 năm tù với vai trò chủ mưu; Trần Thị Thêm và Kpă H’Thiêm mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: ổ nhóm đánh bạc tinh vi trong rừng núi Bảo Thắng bị xóa sổ

Lào Cai: ổ nhóm đánh bạc tinh vi trong rừng núi Bảo Thắng bị xóa sổ

19 Jun, 03:53 PM

Kinhtedothi- Lợi dụng địa hình rừng núi phức tạp, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tinh vi trên đồi quế tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích, triệt phá ổ nhóm và tạm giữ hình sự 24 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tài xế taxi đối mặt khung hình 5 năm tù, tịch thu phương tiện

Tài xế taxi đối mặt khung hình 5 năm tù, tịch thu phương tiện

19 Jun, 10:56 AM

Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của tài xế taxi trong vụ việc “chặt chém” hai người dân tộc thiểu số là táng tận lương tâm, xâm phạm quyền sở hữu về tài sản được pháp luật bảo vệ. Với hành vi này, lái xe taxi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù và có thể bị tịch thu phương tiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ