Luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 15/6, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định luân chuyển, điều động 23 cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã tới dự.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, từ khi thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội đến nay đã có 89 đồng chí được luân chuyển điều động từ khối các cơ quan Đảng, đoàn thể sang chính quyền và ngược lại từ các ban, ngành, sở của thành phố về công tác tại các quận, huyện, thị xã và ngược lại. 

Trong số 23 cán bộ được luân chuyển, điều động đợt này có 5 đồng chí Thành ủy viên. Luân chuyển theo địa bàn có 11 đồng chí từ thành phố về quận, huyện, thị xã; 11 đồng chí luân chuyển điều động từ quận, huyện, thị xã về thành phố, trong đó có 10 đồng chí đã được luân chuyển những năm trước đây, nay điều động về công tác tại các sở, ban, ngành của thành phố; có 6 đồng chí từ khối đảng, đoàn thể sang chính quyền; 5 đồng chí từ khối chính quyền sang khối đảng, đoàn thể, 12 đồng chí luân chuyển điều động trong nội bộ 2 khối. Quá trình công tác luân chuyển, điều động cán bộ được chỉ đạo và thực hiện khoa học, công khai, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy định.
 
Luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Doãn Thanh trao quyết định luân chuyển điều động cho các cán bộ.
 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, công tác luân chuyển điều động cán bộ của thành phố trong những năm qua đã dần đi vào nền nếp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Đội ngũ cán bộ trưởng thành hơn trong công tác thông qua hoạt động thực tiễn ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tốt hơn. Thể hiện rõ sự quyết tâm của Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ đột phá của thành phố về công tác cán bộ, được trung ương đánh giá cao, tạo dư luận tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Danh sách 23 cán bộ được điều động, luân chuyển

1. Nguyễn Quang Mạnh (nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX Sơn Tây) giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt Đô thị Hà Nội.

2. Phan Chu Đức (Bí thư Huyện ủy Thanh Oai) giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

3. Trương Quang Thiều (Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ) giữ chức Trưởng Ban chỉ đạo GPMB TP.

4. Phùng Thị Hồng Hà (Phó Giám đốc Sở Tài chính) giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai.

5. Ngọ Duy Hiểu (Bí thư Thành đoàn) giữ chức Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ.

6. Nguyễn Quang Sơn (Chủ tịch UBND TX Sơn Tây) giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây.

7. Nguyễn Văn Thắng (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa) giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

8. Nguyễn Trọng Đông (Phó Giám đốc Sở TNMT) giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Long Biên.

9. Nguyễn Văn Tứ (Phó Giám đốc Sở KH - ĐT) giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Từ Liêm.

10. Đặng Việt Quân (Phó Chủ tịch UB MTTQ TP) giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa.

11. Tạ Văn Được (Phó Bí thư Quận ủy Hoàng Mai) giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Du lịch.

12. Trần Đức Học (Chủ tịch UBND quận Đống Đa) giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

13. Phan Tiến Bình (Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng) giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

14. Phạm Văn Chanh (Chủ tịch UBND quận Ba Đình), giữ chức Phó Ban Dân vận Thành ủy.

15. Phạm Tuấn Sơn (Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị) giữ chức Phó Giám đốc Sở GTVT.

16. Đặng Vũ Nhật Thăng (Giám đốc Ban QLDA Hạ tầng Tả ngạn) giữ chức Chủ tịch UBND TX Sơn Tây.

17. Lê Văn Tâng (Phó Bí thư huyện ủy Mỹ Đức) giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

18. Bạch Liên Hương (Phó Bí thư Thành đoàn) giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc TP.

19. Lê Quang Long (Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP) giữ chức Phó Trưởng ban kiêm Phó Bí thư chuyên trách xây dựng Đảng BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

20. Nguyễn Thị Tuyết (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm) giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.

21. Dư Văn Chỉnh (Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa) giữ chức Phó Giám đốc Sở TT&TT.

22. Nguyễn Văn Đức (Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội) giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng.

23. Nguyễn Hồng Dân (Phó Bí thư Thành đoàn) giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần