Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Luật sư nêu quan điểm vụ hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư

Luật sư nêu quan điểm về vụ việc người đàn ông xăm trổ liên tục đấm, tát vào mặt người phụ nữ trước mặt trẻ nhỏ ở sảnh chung cư.

Người phụ nữ bị hành hung tại sảnh chung cư

Tạm giữ hình sự đối tượng

Như đã thông tin, tối 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) - nghi phạm đánh cô gái 28 tuổi ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T.T. (28 tuổi) ở tầng 1 chung cư trên nên đến nói chuyện. Tuy nhiên, 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi nhưng cô gái không đồng ý nên thanh niên 31 tuổi đã đánh chị T.. Khi được mọi người can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10.8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Quan điểm của luật sư

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), ngay sau khi xảy ra vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều tra xác minh vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định và mang lại niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, trước tiên, Cơ quan điều tra xác định hành vi của đối tượng có căn cứ phạm tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự và đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Luật sư Thơm nêu quan điểm, việc xử lý đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự là bước đi đầu tiên trong tiến trình tố tụng buộc tội người có hành vi phạm tội và có căn cứ Cơ quan tố tụng giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện nay, theo thông tin được biết, nữ nạn nhân bị đối tượng hành hung đang nhập viện điều trị chấn thương trong tình trạng sức khỏe yếu, tâm lý hoảng loạn, suy sụp,... Do đó, việc trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe sẽ được thực hiện khi nạn nhân đủ điều kiện. Nếu kết quả giám định dưới 11% mà nạn nhân yêu cầu xử lý thì đối tượng phải đối mặt thêm tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết "có tính chất côn đồ".

"Như vậy, có thể thấy, với hành vi sử dụng vũ lực đánh dã man, tàn ác người phụ nữ chỉ vì mâu thuẫn chuyện các cháu bé thì đối tượng sẽ bị xử lý cả 2 tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i, Khoản 1 Điều 134; Khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự" - Luật sư Thơm cho biết.

Với việc Cơ quan điều tra có căn cứ xử lý đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng thì đối tượng sẽ bị xử nghiêm theo luật mà không phụ thuộc vào yêu cầu khởi tố của bị hại đối với tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. Một số vụ án gần đây, khi cơ quan điều tra khởi tố đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự thì trong quá trình giải quyết vụ án hoặc thậm chí ra đến Tòa án xét xử mà bị hại rút đơn thì vụ án sẽ được đình chỉ, người phạm tội không bị xử lý hình sự đã gây ra những quan điểm khác nhau trong dư luận xã hội về tính nghiêm minh của pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội xử lý đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng là thể hiện sự quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm và là bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng đã, đang và sẽ sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn trong đời sống xã hội sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Luật sư Thơm nêu thêm, theo Điều 134, Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn theo Điều 318, Tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

06 Oct, 12:35 PM

Kinhtedothi - Sau 3 ngày gây án, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, trú Đồng Nai) - nghi phạm sát hại vợ chồng chủ cơ sở thu mua nông sản và cháu ngoại tại xã Đắk Nhau.

Gia Lai: bắt tạm giam nguyên Giám đốc Đại lý bảo hiểm Dai-Ichi Life

Gia Lai: bắt tạm giam nguyên Giám đốc Đại lý bảo hiểm Dai-Ichi Life

06 Oct, 12:33 PM

Kinhtedothi - Ngày 6/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Xuân Ngọc (sinh năm 1960, trú tại tổ 9, phường Pleiku) để điều tra về các hành vi “Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh báo đối tượng mạo danh cán bộ quân sự để lừa đảo

Cảnh báo đối tượng mạo danh cán bộ quân sự để lừa đảo

06 Oct, 10:09 AM

Gần đây, xảy ra trường hợp một đối tượng lừa đảo, tự xưng công tác tại Phòng Hậu Cần - Kỹ Thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp), gọi đến một số doanh nghiệp tư nhân chuyên về xây dựng nói rằng có nhu cầu cần cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của cơ quan quân sự để hợp tác thi công.

80 năm giữ lửa công lý - Từ bục tranh tụng đến hành trình nhân văn

80 năm giữ lửa công lý - Từ bục tranh tụng đến hành trình nhân văn

06 Oct, 09:18 AM

Kinhtedothi - Trước bục tranh tụng, luật sư cầm chặt tập hồ sơ, giọng nói vang lên đều đặn, đôi khi rắn rỏi, đôi khi nghẹn lại. Luật sư biết rõ: người quyết định số phận vụ án là Hội đồng xét xử. Nhưng với sứ mệnh được giao là bảo vệ thân chủ, người Luật sư luôn xác định phải nhiệt tình cống hiến với nghề nghiệp mình lựa chọn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ