Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Luật sư nói gì về vụ bố dùng xích kéo lê con trai trên phố?

Kinhtedothi - Vụ việc người bố trói con trai 14 tuổi bằng xích sắt rồi kéo lê giữa phố ở Hải Phòng khiến dư luận phẫn nộ. Dưới góc độ pháp lý, hành vi này có thể cấu thành nhiều tội danh hình sự và vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.

Bạo hành con trai dã man giữa đường phố

Ngày 5/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai chân bị xích bằng sắt, tay trói, bị người đàn ông điều khiển xe máy kéo lê trên đường phố. Cháu bé hoảng loạn, khóc thét vì đau đớn. Vụ việc được xác định xảy ra tại phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng.

Theo hình ảnh từ clip, tay chân cháu bé tím bầm, chảy máu. Người đàn ông kéo lê cháu được xác định là Phạm Văn Trường (42 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, phường Bạch Đằng), bố ruột của cháu bé.

Hình ảnh bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Bạch Đằng khẩn trương vào cuộc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 26/6, ông Trường nghi ngờ con trai là P.M.T (14 tuổi) lấy trộm tiền và điện thoại nên đã mắng chửi, đuổi đánh khiến cháu bỏ nhà đi. Đến sáng 5/7, khi T trở về nhà, ông Trường đã dùng xích khóa hai chân, treo ngược người con và dùng thanh gỗ, ống nhựa, bàn chải đánh giày đánh vào đùi cháu.

Trước sự đe dọa, cháu T thừa nhận lấy tài sản và dẫn ông Trường đến khu vực tỉnh lộ 359 để tìm lại điện thoại. Tuy nhiên, thay vì đưa đi bình thường, người bố đã buộc xích vào con rồi kéo lê sau xe máy suốt quãng đường. Khi đến gần một cửa hàng điện thoại, cháu T kịp chạy vào bên trong cầu cứu. Người dân chứng kiến sự việc đã lập tức can thiệp, đưa cháu đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Trường để điều tra hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Có thể bị khởi tố nhiều tội danh hình sự

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Hồ Minh Khánh (Giám đốc hãng luật MKLaw - thuộc Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cho rằng hành vi của ông Trường có dấu hiệu cấu thành tội “Hành hạ người khác” theo điểm a khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, khi nạn nhân là người dưới 16 tuổi và hành vi có sử dụng công cụ nguy hiểm.

Ngoài ra, nếu có kết quả giám định thương tích dù dưới 11%, ông Trường vẫn có thể bị truy cứu thêm về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134, bởi nạn nhân là trẻ em và có hành vi sử dụng hung khí. Trong trường hợp hành vi này được xác định có tính chất lặp lại, kéo dài trong môi trường gia đình, người cha còn có thể đối mặt với tội danh “Ngược đãi người thân” theo Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, luật sư Hồ Minh Khánh cũng lưu ý cần tránh khởi tố chồng chéo nhiều tội danh cho cùng một hành vi vi phạm, để đảm bảo nguyên tắc “một hành vi không bị xử lý hình sự hai lần” được quy định tại Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Không chỉ chịu trách nhiệm hình sự, ông Trường còn đối diện với trách nhiệm dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015. Dù là cha ruột, người này vẫn phải bồi thường thiệt hại cho con trai mình, bao gồm chi phí điều trị, chăm sóc, tổn thất thu nhập nếu có và đặc biệt là bồi thường tổn thất tinh thần có thể lên đến 50 lần mức lương cơ sở. Trong trường hợp cháu bé không được tiếp tục nuôi dưỡng bởi ông Trường, người giám hộ hợp pháp khác có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường dân sự độc lập.

Quan trọng hơn, hành vi trói, đánh đập và kéo lê cháu bé vi phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em năm 2016, trong đó cấm mọi hình thức bạo lực, làm nhục, gây tổn hại thân thể và tinh thần đối với trẻ em.

Luật sư Hồ Minh Khánh nhấn mạnh: “Việc một người cha dùng xích kéo lê con giữa phố không chỉ là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đạo đức gia đình, mà còn là dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự rõ ràng. Trẻ em, dù có sai, vẫn phải được giáo dục bằng pháp luật, không thể bị biến thành nạn nhân của sự trút giận mù quáng. Tôi đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố nghiêm minh và thiết lập các biện pháp bảo vệ khẩn cấp để tránh những tổn thương tâm lý tái diễn cho cháu bé.”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: khám xét nhà trùm giang hồ Mạnh "Gỗ" 

Thanh Hóa: khám xét nhà trùm giang hồ Mạnh "Gỗ" 

09 Jul, 09:17 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/7, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bất ngờ khám xét nhà riêng của đối tượng được mệnh danh là trùm giang hồ Mạnh “Gỗ” tại khu phố trung tâm, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

09 Jul, 01:32 PM

Kinhtedothi - Để vận chuyển pháo, các đối tượng đã ngụy trang, nhét các hộp pháo nổ cùng quần áo cũ trong các bao tải dứa. Sau đó, đánh ký hiệu riêng, nhằm nhận diện hàng hóa và tránh việc bao tải dứa bị mở ra kiểm tra đột xuất. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 1 tấn pháo nổ và nguyên liệu chế tạo pháo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ