Luật Thủ đô bước đầu tác động tích cực đến đời sống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã làm việc với UBND TP khảo sát...

Kinhtedothi - Sáng 14/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã làm việc với UBND TP khảo sát việc triển khai thực hiện Luật Thủ đô trên địa bàn TP từ 1/7/2013 - 1/7/2014.Theo thống kê, tính đến nay, HĐND TP Hà Nội đã ban hành 14 Nghị quyết (NQ) cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền của HĐND TP; UBND TP cũng đã ban hành 2 Quyết định thuộc thẩm quyền.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phan Hồng Sơn cho biết: Để triển khai Luật và các văn bản cụ thể, TP đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, trong đó, 100% các sở, ngành, đoàn thể đã tổ chức hội nghị tuyên truyền; các quận, huyện cũng đã tổ chức 2.696 hội nghị phổ biến; in ấn và phát hành 330.000 cuốn tài liệu Luật… Cùng với đó, các nghị quyết, quy định trong Luật cũng được các ngành cụ thể hóa bằng các đề án, chương trình sát thực.

 
Cầu vượt nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà.     Ảnh: Linh Anh
Cầu vượt nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà. Ảnh: Linh Anh
Theo đánh giá, nhìn chung các cơ chế chính sách được ban hành đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, thể hiện rõ nhất ở các lĩnh vực văn hóa - xã hội và kiến trúc đô thị. TP đã thực hiện nghiêm việc không thành lập mới khu công nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp… Trong chính sách trọng dụng nhân tài, TP đã bổ sung quỹ khuyến khích và đào tạo tài năng năm 2013 là 5 tỷ đồng, năm 2014 là 12 tỷ đồng… Một số cơ chế chính sách đặc thù như xây dựng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn… được triển khai đã có tác động tích cực trong đời sống. Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết: Riêng về vấn đề nhập cư vào nội thành, trước khi có Luật, TP tăng bình quân mỗi năm số dân bằng một quận. Sau khi có Luật, đã hạn chế một phần việc di dân cơ học, trong một năm qua, số tăng đã giảm được gần ½ so với trước (tăng hơn 100.000 dân/năm so với 200.000 dân/năm trước đây). Về khó khăn, vướng mắc trong các quy định liên quan đến chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp, TP đã kiến nghị T.Ư xem xét tháo gỡ, và cho phép TP thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế tài chính trong thực hiện các chương trình khoa học trọng điểm…

Để tiếp tục đưa Luật đi vào cuộc sống, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Chu Sơn Hà - Trưởng đoàn khảo sát cũng đề nghị TP tăng cường chỉ đạo tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Luật Thủ đô nói riêng, đặc biệt coi trọng tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô; khẩn trương triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ghi nhận trong Luật Thủ đô và các Nghị quyết của HĐND TP cũng như văn bản của các cấp có thẩm quyền. Đặc biệt quan tâm đến một số cơ chế chính sách ưu tiên cho các ngành của TP như Nghị quyết 24, Nghị quyết 17 của HĐND TP và các Nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù; tiếp tục rà soát, sớm có văn bản đề nghị với cơ quan có thẩm quyền của T.Ư khẩn trương ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP hoạt động.