Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Luật Thủ đô: đưa làng nghề trở thành trụ cột trong phát triển công nghiệp văn hóa

Kinhtedothi - Luật Thủ đô 2024 với những chính sách mới về hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu đưa làng nghề trở thành trụ cột trong phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Làng nghề Hà Nội vươn tầm quốc tế

Thành phố Hà Nội là “đất trăm nghề” với các làng nghề có bề dày lịch sử, số lượng nghề và làng nghề lớn nhất cả nước. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 337 làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống đã được UBND thành phố công nhận.

Làng dệt lụa Vạn Phúc được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu. Ảnh: Văn Phúc

Các làng nghề đóng vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, có khoảng 100 làng nghề, làng có nghề của Hà Nội tham gia OCOP với 929/3.463 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Thành phố đã công nhận 10 mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã; hình thành 70 Cụm công nghiệp, trong đó có 25 Cụm công nghiệp làng nghề, thu hút hơn 4.000 cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho gần 80.000 lao động.

Trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội đã công nhận 55 điểm du lịch và khu du lịch cấp thành phố, trong đó có 26 điểm gắn với làng nghề, 7 làng nghề được công nhận là điểm du lịch làng nghề. Đáng chú ý, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề Hà Nội hiện đã xuất khẩu tới 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn thành phố có 351 nghệ nhân cùng mạng lưới các hội, hiệp hội và câu lạc bộ làng nghề hoạt động tích cực.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Nội hiện đã được xuất khẩu sang 89 nước và vùng lãnh thổ, như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Doanh thu của các làng nghề hàng năm đạt trên 24.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hai làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc đã chính thức được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch.

Thành phố cũng đã tổ chức thành công các đoàn tham gia hội chợ quốc tế, Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 với sự tham gia của 30 quốc gia, góp phần nâng cao vị thế làng nghề Hà Nội trên trường quốc tế.

Đặc biệt, những năm gần đây Thành phố Hà Nội đã ban hành một số cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy bảo tồn và phát triển làng nghề, nhất là Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 15/1/2025 của UBND Thành phố phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Các chính sách về bảo tồn và phát triển làng nghề của Trung ương và TP Hà Nội đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của làng nghề, ngành nghề nông thôn.

Tuy nhiên, qua thời gian triển khai một số chính sách đã bộc lộ bất cập, không còn phù hợp với những tình hình mới. Những hạn chế cũng là nguyên nhân khiến cho công tác bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn Thủ đô còn gặp khó khăn, một số nội dung trong Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn thực hiện chưa hiệu quả, như: tình trạng phát triển không theo quy hoạch; ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề có xu hướng ngày càng nghiêm trọng; thiếu nguồn nguyên liệu để sản xuất.

Ngoài ra, nhiều làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một; công nghệ sản xuất tại các làng nghề lạc hậu, thủ công; việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn hạn chế; chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân chưa được quan tâm đúng mức, hiện tượng già hóa dân số và chất lượng nhân lực chưa bảo đảm… Trong khi đó, sản phẩm của làng nghề, làng nghề truyền thống của Thành phố chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh vốn có của làng nghề.

Tạo nền tảng để làng nghề thành trụ cột phát triển công nghiệp văn hóa

Luật Thủ đô 2024 có 2 nội dung liên quan đến lĩnh vực làng nghề, ngành nghề nông thôn (điểm c, khoản 2 Điều 28; điểm g, khoản 2 Điều 32); Quyết định số 282/QĐ-UBND của UBND Thành phố đã chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 11 giải pháp, cần có chính chính sách cụ thể để triển khai thực hiện.

Chế tác sản phẩm gốm sứ tại làng nghề Bát Tràng (TP Hà Nội). Ảnh: Lâm Nguyễn 

Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố để triển khai Luật Thủ đô 2024, Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 7/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 là rất cần thiết, phù hợp với thực tiễn của Thành phố.

Nghị quyết của HĐND Thành phố khóa XVI quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn Hà Nội áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn theo quy định của pháp luật trên địa bàn, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội.

Điểm nổi bật, Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú và nghệ nhân được UBND TP Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội. Mức hỗ trợ một lần đối với Nghệ nhân khi được cấp thẩm quyền phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” là 40.000.000 đồng, “Nghệ nhân Ưu tú” là 30.000.000 đồng, “Nghệ nhân Hà Nội” là 20.000.000 đồng.

Đối với Nghệ nhân truyền dạy nghề và người tham gia thực hành, học nghề theo chương trình, kế hoạch của cấp thẩm quyền tổ chức: Nghệ Nhân nhân dân truyền dạy được hỗ trợ 500.000 đồng/người/buổi, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội truyền dạy là 300.000 đồng/người/buổi.

Đồng thời, cơ sở ngành nghề nông thôn (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình) hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn Thành phố, có dự án sản xuất ngành nghề nông thôn hiệu quả, được UBND cấp xã đề xuất theo tiêu chí do UBND Thành phố ban hành… được hỗ trợ mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất mới (hỗ trợ 50% kinh phí nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án).

Thành phố cũng hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn, bao gồm: hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc, thiết bị, nhà xưởng nơi di dời đi: 50.000 đồng/m² nhà xưởng, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở; được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại; được áp dụng mức thuế suất 5% thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Các cơ sở không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Thủ đô 2024 được hỗ trợ 50% tiền thuê đất tại nơi di dời đến trong thời gian 5 năm và 25% cho thời gian còn lại. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc lãi vay từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố đối với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (tối đa không quá 10 năm) theo dự án đối với các cơ sở ngành nghề nông thôn phải di dời để xây dựng, lắp đặt nhà xưởng, máy móc tại nơi di dời đến, theo từng dự án của cơ sở ngành nghề nông thôn nằm trong danh sách hỗ trợ lãi suất đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Việc bảo tồn giá trị truyền thống, phát triển du lịch bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số ở mỗi làng nghề cần được thực hiện đồng bộ, có sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng dân cư để làng nghề Thủ đô thực sự trở thành điểm sáng kinh tế, văn hóa trong giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại

Phát huy tinh hoa làng nghề Thủ đô trong mùa mua sắm Tết

Phát huy tinh hoa làng nghề Thủ đô trong mùa mua sắm Tết

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội du lịch chùa Hương đổi mới cách nghĩ cách làm để hút khách quanh năm

Lễ hội du lịch chùa Hương đổi mới cách nghĩ cách làm để hút khách quanh năm

06 Feb, 03:42 PM

Kinhtedothi - Để thu hút du khách đến với lễ hội chùa Hương quanh năm, địa phương sẽ nâng cao chất lượng lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương trở thành Khu du lịch cấp Quốc gia hút khách quanh năm. Đó là khẳng định của UBND xã Hương Sơn tại buổi thông tin báo chí Công tác tổ chức, quản lý Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 diễn ra ngày 6/2.

Giá xăng dầu hôm nay 6/2: xuống dốc

Giá xăng dầu hôm nay 6/2: xuống dốc

06 Feb, 10:29 AM

Kinhtedothi - Khi những lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt trước thềm đàm phán Mỹ - Iran, giá dầu thế giới giảm gần 3% trong phiên giao dịch thứ Năm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ