Lực lượng CSGT Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/2, Công an TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội (21/2/1946 – 21/2/2016) và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt. Dự buổi lễ có Trung tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Kinhtedothi - Sáng 19/2, Công an TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội (21/2/1946 – 21/2/2016) và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt.

Dự buổi lễ có Trung tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội
Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an TP đã ôn lại 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT: Trải qua 70 năm song hành cùng Thủ đô, cùng đất nước, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP; sự phối hợp giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành và Nhân dân Thủ đô, các thế hệ chiến sỹ lực lượng CSGT Công an TP đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hết lòng phục vụ Nhân dân, bảo đảm giao thông thông thông suốt, an toàn cho hàng ngàn chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách Quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, thể dục thể thao quan trọng trên địa bàn Thủ đô… được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bạn bè quốc tế biểu dương, khen ngợi và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội…
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng CSGT Thủ đô đã đạt được trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các Vụ, Cục nghiệp vụ đối với Công an TP Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng, giúp cho Công an TP Hà Nội và CSGT Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị Công an TP nói chung và lực lượng CSGT nói riêng tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn TP chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với mọi tầng lớp Nhân dân, tập trung đi sâu vào chủ đề “Năm an toàn giao thông 2016, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”.
Thứ hai, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị của TP, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng đồng bộ triển khai các biện pháp, giải pháp duy trì để đảm bảo trật tự ATGT. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập để có phương án giải quyết những điểm đen có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Thứ ba, huy động tối đa các lực lượng khác tham gia, phối hợp với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng đảm bảo trật tự ATGT. Đặc biệt, trong thời gian tới diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tình trạng ùn tắc và TNGT. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả việc kiểm tra xử lý giao thông thông qua các phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông. Đồng thời tích cực với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý các đối tượng tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Tiếp tục duy trì nâng cao mô hình các Tổ công tác 141, chủ động nghiên cứu mở rộng địa bàn, phạm vi kiểm tra để duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội.

Thứ năm, triển khai nghiêm túc và học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Công an và của TP để nâng cao tổ chức cán bộ chiến sỹ, đồng thời vận dụng sáng tạo công tác công an trong tình hình mới. Đẩy mạnh kiểm tra đôn đốc cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, duy trì đảm bảo trật tự ATGT nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác, tinh thần phục vụ Nhân dân, văn hóa ứng xử tiếp xúc với Nhân dân, xây dựng người Công an Thủ đô Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả vì Thủ đô bình yên.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Dũng -Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội.