Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lực lượng quân đội Iran sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát ngăn chặn bạo loạn

Kinhtedothi - Ngày 4/1, lãnh đạo quân đội Iran cho biết, họ sẵn sàng hỗ trợ lực lượng cảnh sát để trấn áp các cuộc bạo loạn diễn ra ở nước này làm ít nhất 21 người thiệt mạng.
Tổng Tư lệnh quân đội Iran tuyên bố các binh sĩ của ông sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết, trong bối cảnh cảnh sát phải can thiệp các cuộc biểu tình chống chính phủ nước này khiến 21 người chết.
Tổng tư lệnh quân đội Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi. 
Các cuộc biểu tình dường như là bộc phát và không có một thủ lĩnh tập trung, bắt đầu nổ ra ở Mashhad - TP lớn thứ 2 của Iran, từ hôm 30/12 vừa qua trước khi lan rộng ra các TP khác.
Cuộc biểu tình ban đầu chỉ nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và kinh tế trì trệ trước khi chuyển sang chính trị. Ít nhất 21 người thiệt mạng ở Iran khi cuộc biểu tình chống chính phủ bước sang ngày thứ 6 và lan ra 40 TP, thị trấn trên cả nước.
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Mohammad Ali Jafari ngày 3/1 cho biết đã triển khai lực lượng xuống 3 tỉnh: Isfahan, Lorestan và Hamadan vốn là những nơi xảy ra nhiều vụ thiệt mạng nhất, nhằm trấn áp làn sóng biểu tình chống đối Chính phủ.
Truyền thông nhà nước dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi nói: “Mặc dù một bộ phận của lực lượng cảnh sát đã đủ sức dập tắt sớm cuộc bạo loạn mù quáng này, tôi có thể bảo đảm với anh em bên cảnh sát rằng các đồng đội bên quân đội Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng đối đầu với các kẻ chống đối Chính phủ”.
Theo Tướng Jafari, các cuộc biểu tình trong suốt gần 1 tuần qua nhiều nhất cũng chỉ tập hợp được khoảng 1.500 người và số lượng những kẻ gây rối cũng không vượt quá 15.000 người trên khắp cả nước.
Cuộc biểu tình ban đầu chỉ nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và kinh tế trì trệ trước khi chuyển sang chính trị.
Hãng tin ISNA của Iran trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli cho biết chỉ khoảng 42.000 người tham gia các cuộc biểu tình, số lượng không đáng kế so với 80 triệu người dân Iran.
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết, Washington đang vận động các cuộc họp khẩn về Iran tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) và cả trong khuôn khổ Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ). Ngày 4/1, phái bộ Mỹ cũng cho biết đã yêu cầu LHQ họp vào ngày 5/1.
Cùng ngày, phái bộ Kazakhstan cũng xác nhận rằng Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp về Iran vào chiều 5/1 (giờ Mỹ). Kazakhstan đang giữ vị trí chủ tịch Hội đồng Bảo an.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ