Lực lượng thanh niên là thế mạnh để Hà Nội trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), ngày 15/10, Hội LHTN TP Hà Nội tổ chức Chương trình kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; tuyên dương Thanh niên sống đẹp và trao Giải thưởng 15/10.

Đại biểu T.Ư dự buổi lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Đỗ Ngọc An; Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương.
Về phía TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh.
 Lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội trao thưởng và tôn vinh 30 gương Thanh niên sống đẹp cấp TP năm 2021. 
Thiết lập phòng tuyến áo xanh đẩy lùi dịch bệnh
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, Thủ đô Hà Nội tự hào là cái nôi của các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của Thủ đô và dân tộc, các thế hệ thanh niên đã hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ… 
Truyền thống quý báu đó đã tạo nên động lực vô cùng quý giá, xuyên xuốt quá trình lịch sử của Thủ đô và dân tộc. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên quyết không quản ngại khó khăn, gian khổ hi sinh, chiến đấu quên mình, sáng tạo trong lao động sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống đó đã được trao truyền qua các thế hệ và trở thành đặc trưng quý báu của thanh niên Hà Nội.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng thanh niên Thủ đô. 
Trong 2 năm qua, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp, thanh niên Thủ đô cùng chung sức lập nên một “phòng tuyến áo xanh”, tích cực, sáng tạo tham gia các hoạt động phòng chống dịch.
Tại chương trình, màn giao lưu "Câu chuyện tình nguyện" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu phía Nam. Đó là “chiến binh PVC” không quản khó khăn về sức khỏe để tiếp nối những chuyến xe tình nguyện; hay các y bác sĩ từ các tâm dịch phía Nam và các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ vận động hiến máu tình nguyện…Mỗi câu chuyện, mỗi khách mời là một tấm gương về thanh niên sống đẹp, sống có ích cho xã hội; là những minh chứng của công tác đoàn kết, thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức Hội.
Xứng đáng là “ngôi nhà chung” của thanh niên Thủ đô
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trong lịch sử phát triển của Thủ đô và dân tộc, Hà Nội luôn tự hào là nơi khởi phát các phong trào hành động cách mạng. Cùng với tuổi trẻ cả nước, trong các giai đoạn cách mạng, thanh niên Thủ đô đã không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng Thủ đô và đất nước.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ. 
Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ thanh niên cách mạng Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên TP, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội ngày càng xứng đáng là “ngôi nhà chung” của thanh niên Thủ đô. 
Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phát huy truyền thống “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Hội LHTN TP đã tình nguyện, sáng tạo, cùng hệ thống chính trị Thủ đô tham gia trên mọi mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam...
Nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII cũng đã định hướng mục tiêu xây dựng Thủ đô đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đoàn Thanh niên, Hội LHTN TP tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.
 Khen thưởng 35 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động hưởng ứng 65 năm Ngày truyền thống Hội.
Trước hết, Hội cần tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng; tổ chức các phong trào thiết thực xuất phát từ các nhu cầu thực tiễn của thanh niên; hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong tạo việc làm, khởi nghiệp sáng tạo. Phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao, khẳng định thanh niên chính là nguồn lực và là thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong quá trình xây dựng TP trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của cả nước.
Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia vào các khâu yếu, việc khó. Đặc biệt là kêu gọi, thu hút, tập hợp thanh niên tham gia tích cực hơn nữa vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới, quyết tâm cùng Thủ đô và cả nước đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP cũng trao thưởng và tôn vinh 30 gương Thanh niên sống đẹp cấp TP năm 2021 và 35 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động hưởng ứng 65 năm Ngày truyền thống Hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần