Lung linh đường hoa Nguyễn Huệ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 5/2 (tức 27 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 đã chính thức được khai trương mang một diện mạo mới, với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Sáng tạo, hội nhập, phát triển”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng; Ủy viên Bộ chính trị -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ... đến dự.

Trước khi lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ diễn ra, đoàn đại biểu đã cùng dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở công viên tượng đài Hồ Chí Minh phía trước UBND TP.
Những sắc màu trên đường hoa Nguyễn Huệ trong buổi tối.
Những sắc màu trên đường hoa Nguyễn Huệ
Các đại cảnh, tiểu cảnh của đường hoa thể hiện một tinh thần lạc quan, tươi mới và niềm tin vào một năm mới phồn thịnh và phát triển. Đường hoa Nguyễn Huệ có chiều dài 720m, hiện đang khoe sắc hoa để đón người dân thành phố du xuân, chơi Tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ được mở cửa, từ 19g ngày 5/2 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến 22g ngày 12/2 (mùng 5 tết Bính Thân).

Trước đó, lúc 16h cùng ngày, tại cung đường Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi – Ngô Đức Kế, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi khai trương đường sách Tết Bính Thân cũng với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.

Điểm nhấn của đường sách với các chủ đề chủ đạo như: Kỷ niệm 105 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước; kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại Thi hào Nguyễn Du; chủ đề về biển đảo; thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thành tựu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị.

Sau đây là một số hình ảnh về đường hoa, đường sách:
Lung linh đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 1

Lung linh đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 2

Lung linh đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 3

Lung linh đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 4

Lung linh đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 5
Lung linh đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 6
Đường sách với cột mốc tại quần đảo Trường Sa.
Đường sách với cột mốc tại quần đảo Trường Sa.
Lung linh đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 7