Lượn phố "săn" túi xách của phụ nữ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CA TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Cao Xuân Tuấn (SN 1982, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và Giáp Đình Dương (SN 1985, trú tại Yên Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Chú thích ảnh: Đối tượng Dương và Tuấn (từ trái sang).
Chú thích ảnh: Đối tượng Dương và Tuấn (từ trái sang).
Trước đó, khoảng 21h30 ngày 12/5, Dương điều khiển xe máy chở Tuấn ngồi sau giật, đến đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) phát hiện chị Nguyễn B. N (SN 1983, trú tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) đi xe máy có đeo túi xách trên vai. Dương áp sát để Tuấn giật chiếc túi xách của chị N Tuy nhiên, do quai túi không đứt, Tuấn và Dương đã kéo lê nạn nhân khoảng 30m rồi mới chịu bỏ cuộc. Chiếc xe máy mang BKS 30H6-5228 mà hai đối tượng sử dụng để đi cướp giật cũng được làm rõ là tài sản trước đó các đối tượng lấy trộm của anh Trịnh Quang Nam (ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; hiện trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).
Theo cơ quan điều tra, Tuấn và Dương khai nhận đã gây ra khoảng 7 vụ cướp giật trong thời gian gần đây. Khoảng 9h ngày 11/5, Dương chở Tuấn bằng xe máy Dream BKS 30H6-5228 lượn lờ tìm “con mồi"). Khi đến đường Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng), phát hiện chị Trương Thu T. (trú tại phường Bạch Đằng) đang điều khiển xe máy, trên vai đeo chiếc túi xách màu tím hiệu Prada, hai đối tượng đã ra tay cướp giật.

Cướp được tài sản, Tuấn và Dương chạy về hướng sông Đuống (địa phận xã Thượng Thanh, Long Biên), lục túi có 1 điện thoại iPhone 5 màu trắng, 1 ví da bên trong có 300.000 đồng. Cùng ngày, Dương và Tuấn đã tiếp vụ cướp giật túi xách của chị Dương Thị H. (SN 1989, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh), lấy được 1 chiếc iPhone 5s và khoảng 2 triệu đồng…

Theo cơ quan công an, Tuấn từng có tới 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần