Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong dịp Tết tăng cao

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Quảng Ninh đón hàng vạn lượt người đến du xuân, tham quan, chiêm bái, tập trung ở Yên Tử, đền Cửa Ông, chùa Ba Vàng…

Năm nay, thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày cùng với độ bao phủ vaccine rộng giúp người dân "yên tâm" lễ chùa đầu năm, giúp lượng khách du lịch đến Quảng Ninh cải thiện rõ rệt so với năm trước theo xu hướng du lịch tại chỗ, chủ yếu là khách du lịch nội tỉnh hay các tỉnh lân cận đi theo nhóm nhỏ hoặc gia đình mà ít thông qua lữ hành.

Người dân du xuân tại danh thắng Yên Tử.
Người dân du xuân tại danh thắng Yên Tử.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, tổng lượng khách đến các điểm tham quan, di tích lịch sử tại địa phương từ ngày 1 – 6/2/2022 (6 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) đạt khoảng 289.661 lượt khách.

Trong đó, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí) đón 53.724 lượt khách. Lễ hội xuân Yên Tử kéo dài tới tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là 1 trong những lễ hội lớn của cả nước. Vào thời điểm chưa có dịch Covid-19, lễ hội này thu hút hơn 10 vạn du khách về hành hương. Năm nay, để phòng, chống dịch Covid-19, TP Uông Bí không tổ chức phần hội mà chỉ thực hiện phần nghi lễ tại các lễ hội Xuân trên địa bàn cũng như ở Yên Tử.

Theo Ban quản lý Yên Tử, thời gian cao điểm gồm các ngày thứ 7, Chủ nhật (tức mùng 5, mùng 6 Tết), khu di tích đón trên 21.985 lượt khách - mức cao nhất trong vòng 2 năm qua kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, và đạt 50% so với cao điểm các năm trước khi có dịch. Dù thời tiết khá lạnh, nhưng đông đảo tăng ni, phật tử, du khách đã lên tận chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử. Hệ thống cabin cáp treo và các nhà nghỉ, khách sạn đều hoạt động hết công suất, luôn kín phòng từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tuy vậy, công tác phòng dịch Covid-19 tại khu danh thắng Yên Tử đảm bảo khá tốt. Ban quản lý khu di tích khai báo y tế cho du khách và yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm quy định 5K. Du khách đều đeo khẩu trang trong quá trình ngồi cabin cáp treo, leo núi vãn cảnh hoặc lúc khai báo y tế… 

Ngoài ra, các điểm tham quan, di tích khác ở TP Uông Bí cũng đón tổng cộng khoảng 45.000 lượt người.

Lượng phương tiện đông đảo của du khách đến với Quảng Ninh những ngày đầu năm mới
Lượng phương tiện đông đảo của du khách đến với Quảng Ninh những ngày đầu năm mới

Ở Quảng Ninh, ngoài Khu di tích và rừng quốc Gia Yên Tử, đền Cửa Ông cũng là một trong những địa điểm được du khách ghé thăm nhiều nhất. Cụ thể, TP Cẩm Phả đã đón khoảng 53.000 lượt khách đến lễ bái, tham quan, vãn cảnh đền Cửa Ông. Mỗi ngày, đền Cửa Ông đón từ 12.000 - 13.000 lượt người. Dù lượng khách tăng cao nhưng đền Cửa Ông vẫn không quên nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”. Ở Đền, hiện tại đã cho lắp đặt hơn 100 biển báo, trang bị dung dịch sát khuẩn khắp nơi để nhắc nhở du khách cùng có ý thức phòng chống dịch.

Cùng với đó, thị xã Đông Triều đón khoảng 30.000 lượt khách. Các điểm tâm linh khác như chùa Ba Vàng, Cái Bầu, đền Cặp Tiên... đón tổng cộng khoảng 6.000 lượt người đến chiêm bái, tham quan. Huyện Vân Đồn đón khoảng 25.000 lượt khách. Năm nay TP Hạ Long nằm trong số địa phương của tỉnh Quảng Ninh có lượng khách thấp nhất, chỉ khoảng 15.000 lượt khách. Tuy nhiên, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long tăng dần và đạt khoảng 5.000 lượt trong 6 ngày Tết.

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, bước vào năm 2022, ngành du lịch địa phương đặt mục tiêu sẽ đón 9,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,4 triệu lượt; tổng doanh thu đạt khoảng 19.000 tỷ đồng; thu ngân sách từ hoạt động du lịch đạt trên 1.700 tỷ đồng.

Để làm được điều này, Sở Du lịch đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, trải nghiệm du lịch. Đồng thời, tiếp tục ban hành các chính sách kích cầu du lịch; tổ chức những hoạt động kết nối, hợp tác du lịch với một số tỉnh, thành phố...

Sở Du lịch cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là cơ sở lưu trú thực hiện đăng ký đánh giá an toàn Covid-19 tại địa chỉ "safe.tourism.com.vn", đồng thời dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để đáp ứng nhu cầu của du khách.