Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lượng người di cư tới EU sắp cán mốc 250.000

Kinhtedothi - Đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hôm nay (14/8) cho biết số lượng người di cư và người tị nạn đến châu Âu từ đầu năm đến nay đã gần cán mốc 250.000.
Theo đó, số người di cư tới các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đạt mức 237.000. Con số này đã vượt tổng số 219.000 người di cư vào châu Âu của cả năm ngoái. Trong bối cảnh nhiều quốc gia Trung Đông, Bắc Phi vẫn chìm trong các cuộc xung đột và bị lực lượng khủng bố chiếm đóng, IOM dự đoán số người di cư sẽ nhanh chóng cán mốc 250.000.
Hàng trăm ngàn người di cư đánh cược số phận trên những con tàu cao su nhỏ.
Hàng trăm ngàn người di cư nuôi mộng đến châu Âu trên những con tàu cao su nhỏ.
Báo cáo của IOM cũng cho thấy các cuộc vượt biển trái phép ngoài khơi Italia và Hy Lạp đang tăng lên, lên tới 1.000 người/ngày. Điều này cũng khiến số người di cư thiệt mạng trên biển tăng lên mức kỷ lục. Theo đó, ít nhất 2.300 người đã bị thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận bờ biển châu Âu.
Tuyến đường biển dẫn đến đảo Sicily được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, nhưng từ đầu năm đến nay vẫn có khoảng 102.000 người di cư từ Libya bất chấp tất cả lựa chọn con đường này để tới Italia.
Từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.300 người thiệt mạng trên biển khi cố tới bờ biển châu Âu.
Từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.300 người thiệt mạng trên biển khi cố tới bờ biển châu Âu.
Tổng Giám đốc IOM William Lacy Swing nhấn mạnh, dù thời gian gần đây, các rủi ro của cuộc khủng hoảng người di cư đã được giảm thiểu bởi chiến dịch kiểm soát biên giới chung "Triton" của EU nhưng cộng đồng quốc tế phải làm nhiều hơn nữa để những người dân khốn cùng tại Syria, Lybia,… không đặt cược tính mạng trong tay những kẻ buôn người vô đạo đức.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ