Lượng oxy trong nước hồ Tây dần được khôi phục trở lại

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị chiều tối ngày 3/10, tại Trung tâm chỉ huy xử lý cá chết hồ Tây.

Ông Đỗ Anh Tuấn cho biết, tin cá ở hồ Tây chết từ tối 2/10, đến sáng 3/10, quận đã huy động hơn 300 người, cùng toàn bộ Bí thư, Chủ tịch quận, các phường lân cận đều có mặt bên Hồ để xử lý…

 Trên mặt hồ lắp đặt 40 máy lọc nước tạo oxy đang hoạt động liên tục, để khôi phục lượng ôxy cần thiết như bình thường
Tiếp đó, chiều tối Chủ nhật (ngày 2/10), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung xuống kiểm tra và chỉ đạo khắc phục vụ việc, quận được bổ sung thêm lực lượng quân đội, gồm Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Công Binh (Bộ Quốc phòng), Công an TP, Sở cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cùng nhiều đơn vị chức năng tập trung lực lượng, phương tiện để rà, vớt cá chết để đưa đi xử lý.
Tổng cộng lên đến hàng nghìn người làm việc suốt hơn 2 ngày qua. Trong đó, Bộ Tư lệnh Công binh điều 60 xuồng, ca nô các loại. Ngoài ra, huyện Đan Phượng, điều 40 ngư dân, chuyên đánh lưới đến hỗ trợ…

Ông Đỗ Anh Tuấn khẳng định, đến thời điểm này, kết quả xử lý cá chết ở hồ Tây cơ bản đạt kết quả. Cụ thể, hầu hết cá chết trong hồ Tây, đã được vướt đem tiêu hủy; Kết quả đo môi trường nước từ chỉ số oxy = 0, đã có nơi đo oxy đã đạt 1,0, nơi 1,4, nơi cao đạt 4,0… Hiện trên mặt hồ đã lắp đặt 40 máy lọc nước tạo oxy đang hoạt động liên tục, để khôi phục lượng oxy cần thiết như bình thường, bảo đảm môi sinh cho thủy sinh, cá sống…
 Các sĩ cán bộ chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ khắc phục cá chết hồ Tây
Về phía quận, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, theo dõi, diễn biến cá trên mặt hồ… Còn các lực lượng chuyên môn, như công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, tiếp tục thu gom số cá chết còn lại; Y tế, tổ chức phun thuốc phòng chống dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường.

Cán bộ Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường) tiếp tục tiến hành lấy mẫu nước, phân tích, đo mẫu nước để xác định kết quả môi trường nước và các thông số môi trường liên quan… Có thể khẳng định, việc xử lý, khắc phục cá chết tại hồ Tây đã đạt kết quả. Mọi sinh hoạt của người dân khu cơ bản trở lại bình thường.

Tại hiện trường, bà Hoàng Thị Lương - Tổ trưởng 1 của Xí nghiệp Thoát nước số 3 cho biết, đơn vị đã cử hơn 1.000 cán bộ, công nhân, chia ca, liên tục vướt, thu gom cá. "Cơ bản, đã thu gom hết cá. Tuy nhiên, tối nay đến ngày mai, xí nghiệp vẫn cử công nhân, quan sát thu gom nốt cá chết (nếu còn)", bà Lương nói.