Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lý Nguyễn Chung bị tuyên phạt 12 năm tù giam

Kinhtedothi - Sáng ngày 23/7, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án đối với vụ án giết người, cướp tài sản của Lý Nguyễn Chung, kẻ gây ra cái chết cho chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
HĐXX đã tuyên phạt Lý Nguyễn Chung 12 năm tù giam đồng thời buộc ông Lý Văn Chúc phải bồi thường cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoan tổng cộng hơn 70 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Tiến 15 triệu đồng, và buộc cấp dưỡng cho cháu Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Tiến. Bị cáo Lý Nguyễn Chung có trách nhiệm cùng ông Lý Văn Chúc (bố của Chung-PV) thực hiện các khoản trên.

 
Lý Nguyễn Chung nghe tuyên án.
Lý Nguyễn Chung nghe tuyên án.
Theo nhận định của TAND tỉnh Bắc Giang: tối ngày 15/8/2003, Lý Nguyễn Chung đi mua dầu gội đầu tại nhà chị Nguyễn Thị Hoan đã nảy sinh ý định giết chị Hoan để lấy tiền. 

Chung dùng con dao giấu ở trong người đâm liên tiếp vào chị Hoan. Chị Hoan loạng choạng chạy về phía sau. Chung đuổi theo rồi dùng chai bia đập vào người, dùng chân đá vào đầu chị Hoan và dùng gối đè lên mặt chị Hoan cho đến chết. 

Chung rút từ tay chị Hoan 2 chiếc nhẫn vàng và lấy từ trong tủ 59.000 đồng rồi tắt điện, đóng cửa trở về nhà. Tại thời điểm gây án, có hai người đi qua nhưng nghĩ là vợ chồng đánh nhau nên không vào can ngăn

Sau khi gây án, Chung trở về nhà, tắm rửa rồi lên nhà ăn cơm. Buổi sáng  hôm sau, bà Lành (mẹ kế Chung) đi giặt thì phát hiện quần áo dính máu của Chung. Ông Lý Văn Chúc hỏi thì Chung thừa nhận đã giết chị Hoan. Sau đó, Chung bắt xe về Lạng Sơn về nhà anh trai là Lý Văn Phúc. 

Tại đây, Chung kể cho Phúc nghe về việc giết người và đưa cho Phúc giữ 2 chỉ vàng. Phúc bảo Chung trốn vào Đắc Lắc. Tại đây, Chung sinh sống, làm việc, lấy vợ và sinh được hai người con. Năm 2013, Chung ra đầu thú với cơ quan công an, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX cũng nhận định, có một số tình tiết chưa làm rõ được như quần áo của Lý Nguyễn Chung, dấu vết máu trên cửa hậu, dấu vân tay trên vỏ chai bia, lời khai của bà Nguyễn Thị Thu Hà mâu thuẫn về thời gian…. HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những tình tiết này tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ