Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi:

Lý Sơn tính thu phí tham quan các danh thắng

Kinhtedothi- Nếu triển khai thu phí tham quan các danh thắng, di tích thì mỗi năm, Lý Sơn ước thu khoảng 8 tỷ đồng từ hoạt động này.

Ngày 30/11, chính quyền huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa tiến hành lấy ý kiến các phòng, ban, đơn vị vào dự thảo Đề án thu phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn Lý Sơn.

Theo đó, phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại đảo Lớn (An Hải, An Vĩnh) là 80.000 đồng/người/lượt, tại đảo Bé (An Bình) là 20.000 đồng/người/lượt.

Cụm thắng cảnh Hang Câu, cột cờ, núi Thới Lới; thắng cảnh chùa Hang; thạch cổng Tò Vò, núi lửa Giếng Tiền có vé tham quan 20.000 đồng/cụm.

Riêng di tích nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân có vé tham quan 10.000 đồng/lượt.

Xương cá Ông trưng bày ở Lăng Tân.

Đề án thu phí tham quan cũng áp dụng miễn phí vé đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người dân Lý Sơn, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lý Sơn; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đi công tác tại huyện Lý Sơn; áp dụng giảm phí vé tham quan từ 30% - 50% đối với một số trường hợp đặc biệt khác.

Huyện Lý Sơn sẽ bố trí quầy bán vé tại cảng Bến Đình với 2 mệnh vé tham quan đảo Lớn và đảo Bé; bố trí quầy, nhân viên trực kiểm soát vé tại các điểm tham quan.

So với đề án được xây dựng trước thời điểm xảy ra dịch Covid – 19, đề án lần này huyện Lý Sơn đã bổ sung điểm thu phí tham quan đối với nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân và giảm phí tham quan tại đảo Bé từ 30.000 đồng/lượt xuống còn 20.000 đồng/lượt.

Đại diện các phòng, ban đơn vị cơ bản thống nhất dự thảo đề án, đồng thời góp ý về việc thu, mức thu, quản lý nguồn thu. Ước tính, mỗi năm Lý Sơn sẽ thu khoảng 8 tỷ đồng từ phí tham quan.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh cho biết, đề án dự kiến sẽ được triển khai vào năm sau, khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết.

Trước đó, tháng 7/2019, với phần lớn ý kiến thống nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Đảo Lý Sơn được mệnh danh là thiên đường du lịch giữa biển. Với mục tiêu phát triển huyện Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo theo định hướng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ngãi xác định phải tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng, hiệu quả...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: lần đầu tiên vinh danh hệ thống nhà hàng, quán trứ danh

Hải Phòng: lần đầu tiên vinh danh hệ thống nhà hàng, quán trứ danh

27 Dec, 09:37 PM

Kinhtedothi - Tối 27/12, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp, Grab Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện vinh danh gần 30 nhà hàng, quán trứ danh tiêu biểu có đóng góp trong việc xây dựng và lan toả ẩm thực thành phố Hải Phòng, trong đó đặc biệt là thương hiệu Food tour Hải Phòng.

Quảng Trị: nhiều cơ hội bứt phá cho du lịch biển

Quảng Trị: nhiều cơ hội bứt phá cho du lịch biển

25 Dec, 04:37 PM

Kinhtedothi - Sở hữu gần 200 km bờ biển, cùng hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Trị đang ngày càng khẳng định sức hút và năng lực cạnh so với các điểm đến trong khu vực từ du lịch đường biển.

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ