Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

M.U dẫn đầu bảng xếp hạng… chấn thương

Kinhtedothi - Bất chấp một mùa chuyển nhượng bạo chi, Quỷ đỏ vẫn chưa khi nào có được đội hình mạnh nhất từ đầu mùa giải, khi các ca chấn thương của họ không có dấu hiệu thuyên giảm.
 Trước khi các đội tuyển quốc gia được triệu tập và đá vòng loại Euro, M.U đã có 9 ca chấn thương.

Paddy McNair là cầu thủ M.U mới nhất gia nhập danh sách này, và là hậu vệ thứ 5 của Quỷ đỏ chấn thương, sau Luke Shaw (đầu gối), Jonny Evans (mắt cá chân), Phil Jones (gân kheo), Chris Smalling (đùi). Ngoài họ, đội bóng của Van Gaal còn không có Ander Herrera (rạn xương sườn), Jesse Lingard (đầu gối), Michael Carrick (bàn chân) và Ashley Young (háng).
Xét riêng ở Premier League lúc này, M.U chính là đội bị tổn hại nhiều nhất bởi chấn thương. Không những thế, họ còn mất đội trưởng Wayne Rooney trong 2 trận đấu tới vì án treo giò. Chính vì lẽ đó, HLV Van Gaal như ngồi trên lửa khi một loạt ngôi sao lành lặn của ông được gọi lên tuyển và đối diện với nguy cơ trở lại Old Trafford với một chấn thương nào đó.

Van Gaal đã quyết liệt phản đối Argentina triệu tập Marcos Rojo và Di Maria sang châu Á chỉ để đá giao hữu, trong khi Luke Shaw vừa dính chấn thương vẫn được gọi lên tuyển… U21 Anh.

Theo The Physio Room (chuyên trang thống kê chấn thương thể thao), Arsenal là đội bị chấn thương nhiều nhất sau M.U. Pháo thủ đang có 7 ca chấn thương nặng và gây ảnh hưởng hơn M.U, khi Mikel Arteta, Aaron Ramsey, Mathieu Debuchy, Olivier Giroud và Theo Walcott đều phải ngồi ngoài dài hạn. Đây là một phần lý do chính khiến Arsenal thi đấu thiếu ổn định ở đầu mùa giải này.

Cùng cảnh với Arsenal là Burnley, Everton, Newcastle và West Ham. Trong số này, chỉ có West Ham đang thi đấu tạm ổn, 3 đội bóng còn lại đều đã rơi xuống phía cuối BXH Premier League.

Trong khi đó, Chelsea và Man City có rất ít ca chấn thương đáng kể. Chelsea đang có 4 và Man City có 2 cầu thủ tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương nhưng họ luôn có đội hình mạnh nhất để thi đấu.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ