M.U gấp rút đàm phán đưa Alonso trở lại Premier League

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo chí Italia cho hay, sau thất bại trước Swansea, HLV Louis van Gaal lập tức chuyển hướng sang săn Xabi Alonso, khi mà thương vụ Vidal vẫn bế tắc. Khi thương vụ Vidal tính khả thi thấp, còn Strootman vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối, nên Alonso có thể là giải pháp ngắn hạn dành cho Van Gaal.

Kinhtedothi - Báo chí Italia cho hay, sau thất bại trước Swansea, HLV Louis van Gaal lập tức chuyển hướng sang săn Xabi Alonso, khi mà thương vụ Vidal vẫn bế tắc. Khi thương vụ Vidal tính khả thi thấp, còn Strootman vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối, nên Alonso có thể là giải pháp ngắn hạn dành cho Van Gaal.
M.U gấp rút đàm phán đưa Alonso trở lại Premier League - Ảnh 1
Trở lại sau kỳ nghỉ vừa qua, các quan chức Real rất không hài lòng với Alonso, khi cựu tiền vệ Liverpool để cân nặng vượt quá mức.Đã xuất hiện thông tin, đội bóng Hoàng gia sẵn sàng tống khứ Alonso để giúp cân bằng tuyến tiền vệ vốn đang dư thừa tài năng của Real.
Cũng liên quan đến M.U, tin từ nội bộ Quỷ đỏ cho hay, HLV Van Gaal rất kết lối đá của tài năng trẻ Adnan Januzaj và không muốn chặn đà phát triển của tiền vệ người Bỉ bằng việc tuyển mộ Di Maria.
M.U gấp rút đàm phán đưa Alonso trở lại Premier League - Ảnh 2.
Một lý do khác khiến nhà cầm quân 62 tuổi này không cần Di Maria bởi trong tay ông đã có nhiều mũi nhọn tấn công ưng ý như Van Persie, Rooney hay Juan Mata.

Quyết định không theo đuổi Di Maria của Van Gaal chắc chắn sẽ làm buồn lòng nhiều CĐV Red Devils, những người đang mong chờ một ngôi sao lớn hạ cánh xuống Old Trafford.

Barcelona bất ngờ hỏi mua Di Maria

Cũng không phải chờ đợi quá lâu, theo tờ Sport (thân Barca), một đại diện của chủ sân Camp Nou đã đến Bernabeu hỏi mua Di Maria với giá 60 triệu euro. Tuy vậy, lời đề nghị “bom tấn” này ngay lập tức bị Los Blanco gạt bay. Thậm chí, chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đã từ chối đàm phán với Barca trong mọi hoàn cảnh. 

Đây là điều khá dễ hiểu bởi sự thù địch sau sắc giữa Barca và Real. Đội bóng Hoàng gia không bao giờ muốn thua kém đối thủ, đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng. Khi biết Barca muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa Di Maria và BLĐ ở Bernabeu, Real đã có tuyên bố rất rõ ràng. 

Liverpool sẽ có được chữ ký của Eto'o?

Trong những ngày qua, giới thạo tin cho hay The Kop sắp hoàn tất việc chiêu mộ Mario Balotelli từ AC Milan. Tuy nhiên, họ sẵn sàng mua thêm Eto’o để có thêm sự lựa chọn trên hàng công. Eto’o hiện tại đang là cầu thủ tự do sau khi rời Chelsea cuối mùa giải trước. Với tên tuổi của mình, anh thu hút được sự chú ý của các CLB đến từ Mỹ, Trung Đông và châu Âu. 
M.U gấp rút đàm phán đưa Alonso trở lại Premier League - Ảnh 3
Cầu thủ người Cameroon từng nói rằng sở thích của anh lúc này là chơi bóng tại Anh và rất có thể anh sẽ đồng ý lời đề nghị của Liverpool. Nếu đến Anfield chơi bóng, Eto’o sẽ được hưởng mức lương 93.000 euro/tuần và có thêm cơ hội gia hạn hợp đồng với đội bóng. Trước đây, Eto’o và Balotelli từng cùng nhau chơi bóng tại Italia dưới màu áo Inter Milan. Người hâm mộ bóng đá sẽ hào hứng khi được chứng kiến hai cầu thủ này tái ngộ ở Liverpool.