Malaysia - Ấn Độ ký hiệp định dẫn độ tội phạm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm 2002, Chính phủ Malaysia và Ấn Độ đã ký bản dự thảo hiệp định nêu trên, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo này trong các cuộc họp thường niên của Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước.

KTĐT - Năm 2002, Chính phủ Malaysia và Ấn Độ đã ký bản dự thảo hiệp định nêu trên, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo này trong các cuộc họp thường niên của Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước.

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak tới Ấn Độ, hai bên đã ký kết một số hiệp định song phương, trong đó có Hiệp định dẫn độ tội phạm qua biên giới.

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama cũng cho biết Hiệp định dẫn độ tội phạm qua biên giới đã được Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman và người đồng cấp phía Ấn Độ S.M.Krishna ký ngày 20/1, cho phép hai nước này có thêm điều kiện và cơ sở pháp lý nhằm trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới đang ngày càng gia tăng.

Năm 2002, Chính phủ Malaysia và Ấn Độ đã ký bản dự thảo hiệp định nêu trên, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo này trong các cuộc họp thường niên của Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước.

Ngoài ra, Bộ Đại học Malaysia và Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ cũng đã ký một Bản ghi nhớ (MOU) về đào tạo đại học; Ủy ban chứng khoán Malaysia (SC) và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Ấn Độ (SEBI) đã ký Hiệp định hợp tác thị trường vốn Ấn Độ-Malaysia./.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần