Malaysia cam kết giảm 45% khí nhà kính vào năm 2030

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Malaysia - Najib Razak cho biết quóc gia này cam kết cắt giảm 45% khí thải nhà kính so với năm 2005 vào năm 2030 sau Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21).

Theo kế hoạch này, quốc gia sản xuất dầu cọ lớn thứ 2 thế giới sẽ giảm 35% lượng khí tại những khu vực điều kiện cơ bản và 10% dựa trên phân bổ tài chính cho các dự án khí hậu, chuyển giao công nghệ.

Từ 2011, Malaysia đã trồng hơn 50 triệu cây xanh, 2.500 ha rừng ngập mặn để bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và ngăn chặn tác động tiêu cực tới môi trường. Tại hội nghị về khí hậu tại Copenhagen, Malaysia đặt mục tiêu cắt giảm 40% khí thải so với năm 2005 vào năm 2020. Tính đến cuối năm 2013, chính phủ nước này công bố đã xuất sắc giảm tới 33%, đi gần hết chặng đường.

Malaysia là quốc gia nằm trong danh sách bị tác động mạnh của nước biển dâng. Vì vậy, chính phủ nước này kêu gọi thế giới chung tay hỗ trợ tài chính, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.