Malaysia lấy vân tay người nước ngoài nhập cảnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ ngày 1/6, tất cả những người nước ngoài nhập cảnh tại 96 cửa khẩu trên khắp Malaysia đều được lấy dấu vân tay ngón cái theo một hệ thống sinh trắc học nhằm phục vụ cho công tác quản lý và giám sát của nước chủ nhà.

KTĐT - Từ ngày 1/6, tất cả những người nước ngoài nhập cảnh tại 96 cửa khẩu trên khắp Malaysia đều được lấy dấu vân tay ngón cái theo một hệ thống sinh trắc học nhằm phục vụ cho công tác quản lý và giám sát của nước chủ nhà.

Trao đổi với báo chí ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết Hệ thống đăng ký và cưỡng chế người nước ngoài quốc gia (NERS) sẽ quản lý và giám sát người nước ngoài từ lúc đến cho tới lúc đi.

Đây là một phần sáng kiến toàn diện để giám sát người nước ngoài tại Malaysia bao gồm công nhân, khách du lịch, thương nhân, sinh viên cũng như những người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Muhyiddin cho biết thêm, hệ thống này sẽ không áp dụng đối với người tị nạn vì họ thuộc trường hợp khác.

Phó Thủ tướng Malaysia cho biết hệ thống này có khả năng giải quyết các vấn đề di trú khác nhau, bao gồm làm giả giấy tờ, lưu trú quá thời hạn hay lạm dụng thị thực, giấy thông hành và các giấy phép khác.

Ông Muhyiddin cho biết: “Người nước ngoài sẽ được lấy dấu vân tay ngón cái trong vòng 20 giây khi đến. Hệ thống này sẽ giám sát họ và một cảnh báo sẽ được đưa ra nếu họ ở quá thời hạn."

Ngoài ra, việc lấy dấu vân ta còn cho phép các cơ quan chức năng của Malaysia dễ dàng xác định người nước ngoài nếu họ vi phạm luật pháp trong thời gian lưu trú tại nước này.

Phó thủ tướng Malaysia cho biết hệ thống như vậy đã được Singapore, Australia và Hong Kong đưa vào áp dụng từ trước.

Bên cạnh NERS và Hệ thống xuất nhập cảnh Malaysia (MyIMMs) hiện hành, Malaysia cũng sẽ tăng cường quản lý người nước ngoài bằng cách phát triển Hệ thống kiểm tra hành khách tân tiến (APSS) mà đang trong giai đoạn kiểm tra chi tiết các thông số kỹ thuật./.