Malaysia sẽ tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Malaysia Najin Razak tuyên bố tại cuộc họp Đại Hồi đồng Liên Hợp quốc (LHQ) rằng, nước này sẽ tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria.

Chính phủ Malaysia sẽ mở cửa biên giới tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria trong 3 năm tới để giúp làm “hạ nhiệt” cuộc khủng hoảng di cư, Thủ tướng Najib Razak phát biểu tại cuộc họp Đại Hồi đồng LHQ vào hôm thứ Năm (1/10).

Ông Razak cũng cho rằng, các nước theo đạo Hồi cần chịu trách nhiệm một phần để đảm bảo cuộc sống cho số lượng lớn những người Syria di cư, vấn đề đang gây ra gánh nặng xã hội và kinh tế cho các quốc gia châu Âu.

Theo các số liệu thống kê, đã có khoảng 4 triệu người Syria di cư sang các quốc gia khác kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011. Người đứng đầu nội các Malaysia cho hay cuộc khủng hoảng di cư là mối quan tâm của cả thế giới và cần phải có một giải pháp toàn cầu để đối phó với cuộc khủng hoảng này.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần