Màn ăn mừng đầy cảm xúc của các cầu thủ Italy khi đăng quang tại EURO 2020

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại Anh ngay trên sân Wembley sau màn sút luân lưu may rủi, Italy đã có được chức vô địch EURO 2020.

Trải qua 120 phút kịch tính, Italy và Anh phải phân định thắng thua trên chấm 11m đầy may rủi. Ảnh: Getty

Những loạt sút luân lưu may rủi đã giúp Italy đánh bại Anh để lên ngôi vô địch tại EURO 2020. Ảnh: Getty

Đây là chức vô địch EURO thứ 2 trong lịch sử bóng đá Italy. Ảnh: Getty

Màn ăn mừng đầy cảm xúc của các cầu thủ Italy khi giành chức vô địch EURO 2020. Ảnh: Getty

Ảnh: Getty
Các cầu thủ Italy nâng cao chiếc cúp Henry Delaunay dành cho nhà vô địch EURO. Ảnh: Getty

Lần thứ 2 trong lịch sử đội tuyển Italy bước lên ngôi vương EURO, sau khi từng đăng quang giải đấu này vào năm 1968. Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Cầu thủ Bonucci - người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Italy ăn mừng chức vô địch EURO 2020. Ảnh: Getty.

 Ảnh: Getty.
 Ảnh: Getty.
HLV Roberto Mancini là người giúp Italy có chức vô địch EURO thứ 2 trong lịch sử. Ảnh: Getty.

 Theo UEFA công bố, quỹ tiền thưởng của EURO 2020 tăng 28% so với giải đấu năm 2016. Ảnh: Getty.
Cụ thể, sẽ có tới 371 triệu euro dành cho quỹ chi thưởng. Đội vô địch Italia sẽ nhận về con số chưa từng có là 10 triệu euro (khoảng 272 tỷ đồng). Ảnh: Getty

Người hâm mộ Italy ăn mừng sau chiến thắng của thầy trò HLV Roberto Mancini. Ảnh: Getty.

 Ảnh: Getty.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần