Man city “một mình một ngựa” tại Premier League

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thầy trò HLV Pep Guardiola vừa đánh bại chủ nhà Arsenal với tỉ số 1-0, nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của họ lên con số 18 và “một mình một ngựa” về đích tại Premier League.

Sau 25 vòng đấu, Man city đang bỏ xa MU, Leicester tới 10 điểm và tràn đầy cơ hội vô địch Premier League mùa này. Việc họ thắng 18, hòa 5 và chỉ chịu thua 2 trận đấu cho thấy phong độ cực kỳ ổn định của đại gia sân cỏ Anh này.
Công chắc, thủ mạnh
Điểm mạnh của Á quân Man city là có hệ thống phòng ngự rất ổn định, đến giờ họ chỉ mới bị thủng lưới 15 bàn. Thủ môn người Brazil Ederson và hàng hậu vệ 4 người trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc đã làm nản lòng các chân sút Premier League. Cặp trung vệ J.Stones và Ruben Dias không chỉ chống bóng bổng cực hay mà còn bọc lót rất tốt cho các hậu vệ biên O.Zinchenko và J.Cancelo mỗi khi dâng cao tấn công.
 Sau 25 vòng đấu, Man city đang bỏ xa MU, Leicester tới 10 điểm và tràn đầy cơ hội vô địch Premier League mùa này. Ảnh CLB.
HLV Pep Guardiola đang tìm ra được công thức cân bằng giữa phòng ngự và tấn công khi xây dựng hàng tiền vệ giàu năng lượng nhưng thi đấu không kém phần kỹ thuật gồm K. De Bruyne, Fernandinho, I.Gundogan. Tuyển thủ Brazil Fernandinho được coi là “máy quét” ở khu vực giữa sân, sẵn sàng có mặt tại các điểm nóng tranh chấp cướp bóng, thoát pressing. Ngôi sao người Thổ Nhĩ kỳ I.Gundogan ngoài việc tham gia kiến tạo còn đã có 11 bàn thắng, dẫn đầu toàn đội.
Tiền đạo đội tuyển Anh R.Sterling vẫn cho thấy điểmm mạnh tốc độ khi dẫn bóng bên cánh và đã có 9 bàn thắng sau 23 lần ra sân. Lão tướng 30 tuổi R.Mahrez cũng đã có cho riêng mình 6 bàn, ngôi sao G.Jesus đang trên đường lấy lại phong độ cũng đã kịp có 4 bàn thắng.
Dấu ấn HLV Pep Guardiola
Với đội hình có chiều sâu Man City luôn dễ dàng triển khai lối chơi và hoàn toàn làm chủ trận đấu, cho dù đối phương là các đội mạnh như MU, Arsenal. Chuỗi trận 18 thắng lợi liên tiếp trên mọi đấu trường cho thấy sự ổn định của đội bóng đã 6 lần vô địch Premier League.
 Chắc chắn Leo Messi quan tầm và cân nhắc cái tên Man city trước khi rời Barca cuối mùa bóng này. Ảnh CNN.
Theo thống kê, trong trận đấu với chủ nhà Arsenal dù Man City chỉ cầm bóng 55% nhưng dứt điểm gấp đôi Arsenal (15 so với 7). Đáng chú ý, đội khách phòng ngự chắc chắn trên khắp cả mặt sân suốt 90 phút và khiến các tiền đạo của Arsenal gần như không thể tiếp cận khung thành của Ederson.
Với một hàng tiền đạo đã ghi 50 bàn thắng (chỉ thua MU 53 bàn) và hàng phòng ngự tốt nhất Premier League dường như chả có đội bóng nào đủ sức ngăn cản Man city vô địch mùa giải này. Họ đã thắng đậm chủ nhà Liverpool 4-1, Chelsea 3-1, Tottenham 3-0, Everton 3-1…Chắc chắn kết quả này sẽ khiến cho Leo Messi quan tầm và cân nhắc trước khi rời Barca cuối mùa bóng này.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần