Kinhtedothi - Khi Trần Tân Trung đến trước cửa số 58 - Hàng Gai, tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra, thu giữ trong người đối tượng này một túi nilon, được xác định là ma túy tổng hợp.
Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Tân Trung (SN 1981, trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng Trần Tân Trung và tang vật ma túy.
Trước đó, vào chiều 30/3, trong quá trình làm nhiệm vụ Công an phường Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm phát hiện Trần Tân Trung có biểu hiện nghi vấn, nên đã bí mật theo dõi.
Khi đối tượng đến trước cửa số 58 - Hàng Gai, tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra. Cảnh sát thu giữ trong người Trung một túi nilon, được xác định là ma túy tổng hợp.
Qua đấu tranh, Trần Tân Trung khai nhận, đang chờ khách để giao dịch mua bán số ma túy trên.
Vụ việc đang được cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi - Cảnh sát phát hiện xe taxi có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, đối tượng nữ ngồi ghế phụ phía trước đã lấy từ trong túi xách và giao nộp cho tổ công tác 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng...
Kinhtedothi - Qua theo dõi, kiểm tra, lực lượng công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Đại có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Kinhtedothi- Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, không vi phạm quy định IUU cho ngư dân nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam
Kinhtedothi - Năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 380 vụ, tương đương 28,2% so với năm 2024) làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính 185,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp.
Kinhtedothi - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuộc danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hành vi đòi nợ thuê trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự…