Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mang thai, “các cụ” kiêng gì?

Kinhtedothi - Người xưa có rất nhiều quan niệm kiêng cữ khi bầu bí nhưng không phải cái gì cũng hoàn toàn đúng.

9 tháng mang thai là hành trình tuyệt vời nhất đối với mỗi người phụ nữ nhưng bên cạnh đó cũng ẩn chứa không ít nỗi lo. Lần đầu làm mẹ, hầu hết chị em đều học hỏi, tìm hiểu những kinh nghiệm mang thai từ các bà, các mẹ. Phải công nhận rằng hầu hết các kinh nghiệm truyền miệng này đều xuất phát từ mục đích tốt cho sức khỏe bà bầu và thai nhi. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn đúng theo khoa học nên các mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi áp dụng theo nhé!

Bầu bí, cấm cắt tóc

Không ít các bà, các mẹ đều nhắc nhở con cái mình khi mang bầu rằng cấm được cắt tóc. Quan niệm này có lẽ phát xuất từ một quan niệm cổ xưa: mái tóc dài thể hiện vẻ đẹp và phẩm chất của người phụ nữ. Người ta cũng coi mái tóc là biểu hiện của sức khỏe con người. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc cắt tóc không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi.

Trong thời gian mang bầu, chị em vẫn có thể đi gội đầu, cắt tóc, làm tóc nhưng cần hạn chế tiếp xúc với những hóa chất độc hại trong quá tình nhuộm, hấp, duỗi nhé.

Không thông báo tin vui trong 3 tháng đầu

Rất nhiều chị em cũng rỉ tai nhau rằng mới mang thai thì không nên thông báo tin vui ầm ĩ vì như thế sẽ bị sảy thai. Tuy nhiên, điều này không hề có cơ sở khoa học.
Mang thai, “các cụ” kiêng gì? 1
  Rất nhiều chị em cũng rỉ tai nhau rằng mới mang thai thì không nên thông báo tin vui ầm ĩ vì như thế sẽ bị sảy thai. (ảnh minh họa)

Bà bầu không được đan len

Rất nhiều mẹ bầu chia sẻ rằng họ được các bà, các mẹ dặn là không được đan len, sợi hay bất cứ cái gì, nếu không thai nhi sẽ bị dây rốn quấn cổ. Thực ra đan len, sợi là một công việc hoàn toàn bình thường trong thời gian mang thai. Thậm chí nó còn có ích là giúp cho mẹ bầu thanh thản và nhẹ nhõm. Chỉ có điều khi đan, mẹ đừng nên ngồi quá lâu trong một tư thế. Chính tư thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của mẹ và có thể gây hại cho em bé.

Nói không với trứng vịt lộn

Nhiều mẹ quan niệm rằng, ăn trứng vịt lộn khi mang thai con sẽ bị ho hen? Trứng vịt lộn cung cấp nhiều đạm, tốt cho phụ nữ mang thai. Bệnh hen xảy ra khi phế quản bị mẫn cảm hay tăng mẫn cảm với các dị nguyên (rất nhiều, có hàng trăm, hàng nghìn dị nguyên, ví dụ phấn hoa, lông chó mèo, bụi, sôi vôi quét nhà, khói thuốc lá...). Vì vậy bệnh hen và việc ăn trứng không có liên quan đến nhau. Vì vậy mẹ bầu vẫn có thể ăn thoải mái trứng vịt lộn nhé!

Không mua đồ sơ sinh sớm

Rất nhiều bà mẹ ngày nay vẫn truyền tai nhau “truyền thuyết” không được mua sắm gì trước cho em bé trước tháng thứ 8 thai kỳ. Thực ra đây là một điềm báo từ xa xưa. Các cô gái ngày nay đã không còn tin nhiều lắm vào điều này.

Bầu bí ‘cấm’ chụp ảnh

Các mẹ có biết rằng, các cụ mình ngày xưa còn còn cấm cả chuyện chụp ảnh. Tuy nhiên, người phụ nữ khi mang thai thật tuyệt vời và thật đáng tiếc khi người ta không giữ lại hình ảnh kỷ niệm cho quãng thời gian ấy. Vì vậy, các mẹ hãy cứ vô tư lưu giữ lại những hình ảnh tuyệt đẹp thời gian bầu bí của mình nhé.
Mang thai, “các cụ” kiêng gì? 2
Các cụ mình ngày xưa còn còn cấm cả chuyện chụp ảnh khi mang bầu. (ảnh minh họa)

Không được khoe ảnh thai nhi

Chắc chắn nhiều bà bầu 9x đã bị các bà, các mẹ nhắc nhở về chuyện thường xuyên khoe ảnh siêu âm thai nhi lên mạng hoặc làm hình nên điện thoại. Các cụ xưa kiêng cữ rằng việc làm này của bố mẹ có thể sẽ khiến mẹ bầu bị sảy thai hoặc sinh non. Tuy nhiên, quan niệm này không hề có tính khoa học.

Kiêng ăn ốc

Thủ phạm khiến con sau này có nhiều dãi chính là khi mang thai mẹ bầu ăn quá nhiều ốc? Điều này tuy chưa được khoa học chứng minh những vẫn được rất nhiều mẹ bầu tin tưởng và “bóp mồm, bóp miệng”.

Bà bầu không được đi đám cưới

Rất nhiều người quan niệm rằng khi mang thai mà đi dự đám cưới thì sau này em bé sẽ không có duyên, đặc biệt nếu là bé gái. Quan niệm đó thực ra không hề dựa trên cơ sở khoa nào cả. Ngược lại người mẹ khi mang thai mà luôn được gặp gỡ và giao lưu với bạn bè và người thân, luôn cảm thấy thoải mái, phấn khởi thì em bé cũng sẽ “lây” những niềm vui và tâm trạng hạnh phúc của mẹ ngay từ khi nằm trong bụng, để sau này khi ra khỏi bụng mẹ em cũng sẽ vui tươi, yêu đời. Vì vậy, mẹ đừng ngại tham gia những cuộc vui của gia đình và bạn bè khi sức khỏe của bạn cho phép.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ