Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mang tri thức đến với người dân

Kinhtedothi - Làm thế nào để những đầu sách thật sự ý nghĩa đến với người dân, được độc giả chăm chú đón nhận đã được đề cập đến trong hội nghị tổng kết “Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”, do Bộ VHTT&DL vừa tổ chức tại Hà Nội.
Người dân thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) háo hức với các đầu sách mới được trao tặng. Ảnh: Ngọc Tú
Tủ sách đến với người dân thôn Hoành

Những ngày đầu tháng 10/2020, từ người già đến trẻ nhỏ ở thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) bỗng nhiên háo hức lạ thường khi tại Nhà văn hóa thôn tổ chức đón nhận hơn 1.000 cuốn sách thuộc các lĩnh vực khoa học, lịch sử, văn học, kỹ năng sống, từ điển, sách tham khảo cho học sinh, cùng với giá sách, các danh ngôn, châm ngôn về giá trị của sách, văn hóa đọc do Bộ VHTT&DL phối hợp các nhà sách trao tặng. Hào hứng với những cuốn sách được trang bị tại Nhà văn hóa thôn Hoành, bà Nguyễn Thị Xuân, một người dân sinh sống nơi đây chia sẻ: “Người dân nông thôn chưa được tiếp cận nhiều với sách liên quan pháp luật, chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phát triển kinh tế nông nghiệp, làm giàu... Chúng tôi cảm ơn các cơ quan chức năng đã quan tâm, giúp người dân có thêm điều kiện tự trau dồi, nâng cao kiến thức”.

Có mặt trong buổi lễ giản dị nhưng cũng đầy ý nghĩa, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTT&DL) Vũ Dương Thúy Ngà bày tỏ mong muốn Nhà văn hóa thôn Hoành sẽ là thư viện của địa phương, góp phần làm giàu tri thức cho người dân, đặc biệt là trẻ em... Thông qua tủ sách và hoạt động thường xuyên của Nhà văn hóa, Nhân dân địa phương sớm hình thành thói quen đọc sách, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập và con người Việt Nam phát triển toàn diện...

Không chỉ tủ sách ở Nhà văn hóa thôn Hoành, mô hình tặng sách, phát triển văn hóa đọc còn được quan tâm thực hiện ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền cho biết, TP luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa để phục vụ người dân đến đọc sách, tìm hiểu kiến thức, thông tin. Nhiều nơi đã hỗ trợ kinh phí thường xuyên, có sáng kiến đẩy mạnh học tập tại các hệ thống thiết chế văn hóa.

Con đường dài để thấm nhuần tinh thần học tập

Theo đánh giá của Bộ VHTT&DL, qua 5 năm thực hiện Quyết định 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ", các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động phục vụ học tập cho đông đảo người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Hoạt động thư viện luôn được đổi mới theo hướng phát huy nguồn lực hiện có, mở rộng các dịch vụ mới, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sách, báo. Công tác luân chuyển sách, phục vụ lưu động được tăng cường. Trung bình, mỗi thư viện tổ chức hơn 40 đợt luân chuyển, phục vụ lưu động/năm. Trong hoạt động bảo tàng, nội dung trưng bày được sáng tạo không ngừng. Nhiều bảo tàng đã chủ động đưa di sản đến cơ sở thông tin các hình thức triển lãm lưu động, trưng bày chuyên đề, đổi mới hoạt động bảo tàng gắn di sản văn hóa với giáo dục học đường.

Học tập suốt đời vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mọi người dân. Để cụ thể hóa chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, ngành văn hóa còn cả một con đường dài phía trước với nhiều nhiệm vụ cần thực hiện. Đó là việc huy động tính sáng tạo, nguồn lực xã hội hóa cũng như làm sao đẩy mạnh được công tác tuyên truyền, thực hiện đề án học tập suốt đời. Đặc biệt, nhiều ý kiến cũng cho rằng, để đề án thật sự hiệu quả, mỗi địa phương nên quan tâm đến chất lượng của phong trào, tìm nhiều đầu sách hay, thiết thực với người dân; các bảo tàng, điểm văn hóa phải xây dựng được các chuyên đề giới thiệu gần gũi với du khách…
Không chỉ có Hà Nội, từ năm 2014, khi Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" thì việc triển khai phát triển các tủ sách tại nhà văn hóa đã phát triển sâu rộng ở nhiều địa phương.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, tặng quà Tết 3 trường hợp người có công tại phường Sơn Tây

Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, tặng quà Tết 3 trường hợp người có công tại phường Sơn Tây

03 Feb, 03:16 PM

Kinhtedothi-Hôm nay, 3/2, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà tặng gia đình người có côngv với cách mạng trên địa bàn phường Sơn Tây nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

03 Feb, 02:26 PM

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

03 Feb, 10:04 AM

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân.

Đảng ta thật là vĩ đại

Đảng ta thật là vĩ đại

03 Feb, 09:23 AM

Hôm nay, Đảng ta tròn 96 mùa Xuân. “Pho lịch sử bằng vàng” 96 năm của Đảng chưa phải là dài với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, gần 1 thế kỷ cũng là quãng thời gian đủ để khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng cầm quyền, để viết nên những mốc son chói lọi, lập nên những kỳ tích, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ