Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mặt hàng năng lượng tăng mạnh trở lại

KTĐT - Theo giới phân tích, tình hình tại Algeria, Ai Cập đang khiến thế giới lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung dầu trong thời gian tới. Chưa hết còn có những tin tức nói rằng, Israel có thể sẽ mở cuộc tấn công nhằm vào Syria, trong khi tại Iraq tiếp tục xảy ra những cuộc xung đột giữa người Sunni và Shia.

Báo cáo của IG markets Singapore nhận định báo cáo lợi nhuận khả quan của các công ty Mỹ đang là nhân tố tạo đà đi lên cho thị trường dầu mỏ. Chốt phiên 25/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2007; còn chỉ số S&P 500 lần đầu tiên tăng lên trên 1.500 điểm kể từ tháng 12/2007, nhờ kết quả kinh doanh vững của các doanh nghiệp.

Phiên giao dịch ngày hôm qua (28/1), giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3 trên sàn hàng hóa New York đã xuất phát từ những mối quan ngại nêu trên mà tăng tới 56 cent, tương ứng 0,6%, lên mức 96,44 USD/thùng. Đây là mức chốt theo ngày cao nhất của dầu thô hợp đồng giao sau trong gần một tuần qua.

Đầu phiên này, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 3/2013 tăng 7 xu lên 95,95 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 16 xu lên 113,44 USD/thùng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị ở khu vực Trung Đông, thị trường dầu thô hôm qua còn chịu ảnh hưởng bởi số liệu kinh tế trái chiều ở Mỹ. Theo Hiệp hội Các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ, doanh số nhà chờ bán trong tháng trước đã giảm 4,3%. Trong khi đơn hàng tiêu dùng bền cùng tháng tăng 4,6%.

Các chuyên gia thị trường cho rằng, hầu hết các hợp đồng dầu thô ngắn hạn sẽ tập trung vào tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Một khi những nguy cơ này không được giải trừ mà còn có khả năng leo thang, thì giá cả giao dịch mặt hàng năng lượng này sẽ còn tăng không ngừng nghỉ.

Nhà sản xuất mỹ phẩm Procter & Gamble (P&G) cho biết trong quý hai của tài khóa hiện hành, lợi nhuận của hãng đã gấp đôi. P&G cũng nâng dự đoán về doanh thu trong năm 2013.

Các tập đoàn như Halliburton, AT&T và Starbucks cũng đưa ra những báo cáo ấn tượng tương tự. Những thông tin này đang làm gia tăng kỳ vọng về đà phục hồi của kinh tế Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Cùng tăng mạnh mẽ với dầu thô trong phiên hôm qua còn có mặt hàng xăng, dầu sưởi. Cụ thể, giá xăng giao tháng 2 tăng được 6 cent, tương ứng 2,1%, lên 2,935 USD/gallon, cao nhất kể từ trung tuần tháng 10 năm ngoái tới nay. Giá dầu sưởi cùng hạn tăng 0,5 cent, tương ứng 0,2%, lên 3,06 USD/gallon.

Ngược dòng với xu thế chung, giá khí tự nhiên giao tháng 2 giảm mạnh tới 15,5 cent, tương ứng 4,5%, xuống còn 3,29 USD/ triệu BTU. Đây là mức giá chốt theo ngày thấp nhất của khí tự nhiên từ phiên giao dịch 10/1.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ