Mất mạng vì cái cọc rào

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mâu thuẫn trong việc đóng cọc rào phân ranh giới giữa hai nhà, ông Rong đã dùng dao đâm 3 nhát vào bụng ông Mon gây tử vong.

KTĐT - Mâu thuẫn trong việc đóng cọc rào phân ranh giới giữa hai nhà, ông Rong đã dùng dao đâm 3 nhát vào bụng ông Mon gây tử vong.

Ngày 1/11, cơ quan CSĐT - Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã xác định được nguyên nhân gây ra cái chết cho ông Lê Văn Mon (49 tuổi, ngụ số 1267, tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) là do mâu thuẫn gia đình. Người gây ra vụ án mạng trên chính là ông Rong (47 tuổi, em ông Mon).

Trưa 30/10, do mâu thuẫn trong việc đóng cọc rào phân ranh giữa hai căn nhà số 1265 và 1267 nên giữa ông Mon và ông Rong xảy ra mâu thuẫn. Ông Rong dùng dao (thủ sẵn trong người) đâm 3 nhát vào bụng ông Mon gây thương tích nặng. Ông Mon được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chết lúc 13h ngày 31/10.

Sau khi gây án, ông Rong đã đến Công an phường Bình Chiểu tự thú.