Mặt trận các cấp hướng tới các hoạt động mang tính chiều sâu, đặc thù

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Cần hướng tới các hoạt động mang tính chiều sâu, xây dựng những mô hình điển hình của Cụm thi đua số 1 để chia sẻ trên toàn TP, phát huy các thế mạnh của mỗi đơn vị để tổ chức những hoạt động đặc thù"- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương lưu ý.

Hôm nay, 11/11, tại quận Ba Đình - đơn vị Cụm trưởng, Cụm thi đua số 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ủy  viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, Cụm thi đua số 1 (gồm các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên) đã có nhiều mô hình và cách làm mới, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua trong hệ thống MTTQ. Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận đã động viên Nhân dân tham gia CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang với tỷ lệ tang văn minh trung bình của Cụm đạt trên 85%; vận động Quỹ “Vì biển đảo Việt nam” năm 2022 đạt số tiền hơn 13 tỷ đồng (trong đó các quận Đống Đa, Long Biên, Hoàng Mai đạt trên 2,5 tỷ đồng).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo

Triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Tháng cao điểm Vì người nghèo”, đến nay, toàn Cụm đã thu vận động được số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trong năm, 6 quận đã hỗ trợ sửa chữa 29 căn nhà cho hộ nghèo. Riêng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ các quận thực hiện hỗ trợ xây 18 căn nhà Đại đoàn kết tại các huyện ngoại thành với tổng số tiề 900 triệu đồng. Thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ các quận đã phối hợp UBND, Phòng kinh tế quận và các doanh nghiệp tổ chức được 15 hội chợ và 55 chuyến hàng Việt đưa về khu dân cư; tổ chức 25 hội nghị tọa đàm, kết nối cung cầu nhằm giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cùng với các phong trào, CVĐ, toàn Cụm đã thực hiện 839 cuộc giám sát và 179 hội nghị phản biện xã hội. Công tác tiếp công dân được Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Đáng kể, Ủy ban MTTQ các cấp đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác tuyên truyền các hoạt động được đẩy mạnh trên zalo, facebook, cổng thông tin Mặt trận các quận, phường...

Năm 2023, Cụm thi đua số 1 xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình Nhân dân; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo; mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội...

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Cụm thi đua số 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Cụm thi đua số 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh vai trò trung tâm của 6 quận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP và nêu bật những kết quả tiêu biểu mà các đơn vị trong Cụm đã đạt được trong năm qua. Điển hình các đơn vị trong Cụm đã quan tâm hơn tới tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia các quỹ và chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo; từng quận đều đặt mục tiêu năm sau phải cao hơn năm trước, theo đúng tinh thần được MTTQ TP quán triệt.

"Đặc biệt, công tác giám sát phản biện được MTTQ các quận rất quan tâm. Qua theo dõi trên trang fanpage của các MTTQ các quận cho thấy hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng... có nhiều đổi mới, quan tâm, chuyển biến. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm rất chặt chẽ, uy tín, vai trò, vị thế của MTTQ tại các địa phương ngày càng được đề cao”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ghi nhận.

Nhấn mạnh vị trí trung tâm của Cụm thi đua số 1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP cũng yêu cầu, với tinh thần đổi mới, những mô hình, cách làm sáng tạo của các đơn vị trong Cụm sẽ được lan tỏa trong thực tiễn, nhất là những mô hình MTTQ chủ trì, thực hiện, hạn chế lấy mô hình của các tổ chức thành viên làm kết quả. Đồng thời, cần xác định thước đo hiệu quả, sự hài lòng, tin tưởng của Nhân dân dành cho cán bộ Mặt trận.

"Cần hướng tới các hoạt động mang tính chiều sâu, xây dựng những mô hình điển hình của Cụm để chia sẻ với các địa phương trong toàn TP. Song song đó là phát huy các ưu điểm,thế mạnh của mỗi đơn vị để tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù"- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lưu ý, đồng thời đề nghị Cụm thi đua số 1 chỉ rõ các tồn tại hạn chế như trong công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình Nhân dân; công tác đào tạo bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ... từ cấp cơ sở, cấp quận để có hướng khắc phục thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần