Mặt trận thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của nhiều doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hưởng ứng cuộc phát động do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, chiều 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Giáo hội các thánh hữu ngày sau của chúa Giesu Kito ủng hộ 50.000 khẩu trang, trị giá 300 triệu đồng; Hội Thánh tin lành lời sự sống Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty cổ phần Dược phẩm MEDZAVY ủng hộ 1.000 chai nước rửa tay và 1.000 chai nước súc miệng; Công ty Thương mại và sản xuất Hoàng Mai (hiệu Richy) ủng hộ 2.000 suất quà, trị giá 300 triệu đồng.
 Nhiều tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. 
Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP và các nhà tài trợ đã trao hiện vật cho Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình để chuyển đến tận tay người dân đang được cách ly tại cộng đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đã trực tiếp đi trao quà ủng hộ tại phường Thành Công (quận Ba Đình).
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương bày tỏ vui mừng trước sự chung tay ủng hộ của các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và khẳng định Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hưởng ứng cuộc phát động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
“Việc ủng hộ tiền mặt, hiện vật là minh chứng thể hiện tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết, sự tin tưởng của Nhân dân Thủ đô đối với chủ trương của T.Ư và TP, đồng tâm, nhất trí quyết đẩy lùi dịch Covid – 19” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh.
Thời gian tới, dịch bệnh diễn biến phức tạp, vì vậy, mỗi tổ chức, doanh nghiệp cần nêu cao trách nhiệm cùng với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố đẩy lùi dịch bệnh, giữ Hà Nội bình an. Các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, Nhân dân tiếp tục quan tâm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam để đóng góp công sức, ý tưởng để cùng nhau đẩy lùi đại dịch.