Mặt trận tổ quốc Hà Nội triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 9/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Theo kế hoạch, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” sẽ diễn ra từ ngày 17/10 - 18/11/2022, với các hoạt động như: Triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn như: Trao tặng, hỗ trợ con giống, vật nuôi, cây trồng, phương tiện lao động, sản xuất; hỗ trợ cho vay vốn; giới thiệu học nghề, tạo việc làm; kết nối tiêu thụ hàng hóa; nhận chăm sóc, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; vận động nguồn lực hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo thực hiện mục tiêu trong kế hoạch giảm nghèo và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của TP.

Ngoài ra, tổ chức gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; biểu dương các gia đình có nhiều nỗ lực thoát nghèo tiêu biểu.

Để đạt các chương trình, mục tiêu đã đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và cơ sở đẩy mạnh việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời, tập trung rà soát, nắm chắc số lượng tình hình nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; phối hợp tuyên truyền các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn; biểu dương các hộ gia đình có nhiều cố gắng thoát nghèo để khích lệ thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng Quỹ; công khai kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực giúp đỡ người nghèo không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng quỹ.

Các tổ chức thành viên, tùy theo chức năng, nhiệm vụ điều kiện của từng tổ chức, có kế hoạch vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; đăng ký nhận hỗ trợ một số hộ nghèo giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy mạnh công tác chăm lo người nghèo tại địa phương, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tăng trưởng đang ở mức khá cao, vì vậy các mục tiêu đặt ra phải cao hơn hai năm trước.

Để đạt được mục tiêu đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP yêu cầu MTTQ các quận, huyện, thị xã phối hợp ngay với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch cho Tháng cao điểm, từ việc phát động, tuyên truyền, kêu gọi... đảm bảo triển khai sớm, hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị rà soát, tổ chức phát động, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các việc làm tốt, có ý nghĩa; đặc biệt là biểu dương trường hợp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, khơi dậy hơn nữa tinh thần thoát nghèo.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cũng lưu ý, trong quá trình rà soát, cần lưu ý tránh chạy theo thành tích, chú trọng tới việc đánh giá thực chất, hiệu quả hoạt động của Quỹ "Vì người nghèo"; khuyến khích các địa phương đã hết hộ nghèo hưởng ứng việc hỗ trợ nhà, phương tiện sản xuất... cho các đơn vị khác.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị MTTQ các quận, huyện, thị xã nhanh chóng triển khai các hoạt động trước ngày 17/10 để tạo phong trào, cao điểm toàn TP chăm lo cho người nghèo.