Mata trách cứ các đồng đội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Juan Mata khẳng định, đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục sa lầy nếu các cầu thủ vẫn cứ mắc lỗi dẫn đế những chiếc thẻ đỏ không đáng có.

Tiền vệ người Tây Ban Nha lên tiếng phê phán các đồng đội thi đấu vô kỷ luật, đẩy Quỷ đỏ vào tình thế khó khăn trong nhiều thời điểm.

Chia sẻ trên trang blog cá nhân, Mata viết: "Việc chỉ còn thi đấu với 10 người từ cuối hiệp một đã đẩy M.U vào tình thế khó khăn. Lần thứ ba ở mùa này chúng tôi mất người.
Mata trách cứ các đồng đội - Ảnh 1
Thật đáng tiếc vì nếu các cầu thủ chơi kỷ luật và cẩn thận hơn, họ sẽ không phải rời sân sớm. Sau khi Aguero mở tỉ số, toàn đội vẫn cho thấy tính chiến đấu cao dù chỉ đá với 10 người. Thành thực mà nói, giờ thay vì nhìn vào vị trí trên BXH, chúng tôi cần tập trung cải thiện phong độ và chiến thắng từng trận một."

''Tội đồ'' Chris Smalling lên tiếng xin lỗi đồng đội

Chris Smalling đã tỏ ra rất ân hận sau khi kết thúc trận derby Manchester. Hậu vệ người Anh đã trực tiếp xin lỗi các cầu thủ M.U cũng như HLV Van Gaal và toàn thể BHL Quỷ đỏ sau trận thua Man City.
Mata trách cứ các đồng đội - Ảnh 2
 Hậu vệ người Anh, Chris Smalling đã xin lỗi các cầu thủ M.U và HLV Van Gaal trong phòng thay đồ của đội bóng ở SVĐ Etihad. Sở dĩ Chris Smalling phải xin lỗi là vì hậu vệ người Anh là nguyên nhân chính khiến M.U thất thế trước Man City rồi để thua 0-1 ở Manchester.

Ở lại Liverpool,  Gerrard sẽ bị cắt giảm thù lao đáng kể

Lãnh đạo Liverpool đưa ra lời đề nghị mới có thời hạn hai năm, và mức lương của Gerrard sẽ bị cắt giảm từ 180.000 bảng/tuần xuống còn 90.000 bảng/tuần trong năm đầu tiên, và 60.000 bảng/tuần ở 12 tháng cuối cùng.
Mata trách cứ các đồng đội - Ảnh 3
Lãnh đạo Liverpool còn cho Gerrard thêm hai sự lựa chọn khi giã từ sân cỏ là trở thành HLV của đội trẻ hoặc sắm vai đại sứ của CLB.Các quan chức tại Anfield đều nhận định, tiền vệ người Anh khó có thể duy trì phong độ cao ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Thế nên, họ sẽ trả lương dựa trên mức độ đóng góp của Gerrard.

Về phần Stevie, anh vẫn kỳ vọng sẽ nhận được khoản thù lao xứng đáng trong giao kèo mới, như một sự tưởng thưởng cho lòng trung thành, cống hiến cả sự nghiệp cho Liverpool. Phản ứng trước luồng thông tin trên, CĐV The Kop tỏ ra khá tức tối vì họ cho rằng, Gerrard cần được đối xử tốt, tương xứng với hình ảnh "tượng đài sống" ở Anfield.

Lampard sẽ tiếp tục gắn bó với Man City đến cuối mùa

Theo tiết lộ của báo chí Anh, khoản lương tuần mà tỷ phú Sheikh Mansour trả cho Lampard còn cao hơn cả khi anh còn khoác áo Chelsea (150.000 bảng/tuần). Hiện ông chủ Man City cũng đang sở hữu CLB New York City và dự định sẽ trình làng ngôi sao người Anh trên đất Mỹ vào đầu năm tới.
Mata trách cứ các đồng đội - Ảnh 4
Bản hợp đồng cho mượn của Lampard với Man City sẽ hết hiệu lực vào ngày 7/1/2015. Tuy nhiên, lãnh đạo The Citizens cùng Lampard đã đồng ý giao kèo gia hạn đến cuối mùa bóng.

Với việc Yaya Toure phải trở về phục vụ cho ĐT Bờ Biển Ngà tại cúp châu Phi 2015, HLV Pellegrini đã yêu cầu CLB giữ chân Lampard bằng mọi giá. Sau khi đạt được thỏa thuận cùng nhà ĐKVĐ nước Anh, Lampard sẽ phải trì hoãn kế hoạch ra mắt tại sân chơi MLS đến mùa hè năm sau.

Perez  sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho HLV Ancelotti

Theo nhật báo thể thao AS, lãnh đạo Real Madrid được cho là bắt đầu công cuộc "trói chân" HLV Carlo Ancelotti, với bản hợp đồng gia hạn có thể kéo dài đến 2017, thậm chí là mùa hè 2018.

Từ những mâu thuẫn ngầm lẫn công khai, Kền kền dần đi vào trật tự bởi cách xử lý tình huống, sử dụng con người tài tình và khôn ngoan của Ancelotti. Ông được ca ngợi đã "sửa chữa" một phong thay đồ rối tinh rối mù mà Mou để lại, về lại quy củ, đầy ắp tiếng cười và tất cả cùng nhìn về một hướng!Ông cũng tạo ra những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt cho Zidane, và gần đây là Hierro,...
Mata trách cứ các đồng đội - Ảnh 5
Mới đây, cựu thuyền trưởng Milan đã thổ lộ rằng, muốn gắn bó lâu thêm, thậm chí là nghỉ hưu ở Bernabeu - một điều dường như khó xảy ra ở CLB này với quá khứ thay tướng xoành xoạch.

Tuy nhiên, theo tờ AS, giữ chân Carletto cũng là mong muốn của Real mà cụ thể là Chủ tịch Perez vì ông quá ấn tượng với tài cũng như cách giải quyết vấn đề của chiến lược gia người Ý. Hợp đồng hiện tại của ông có thời hạn đến 2016 và Real có ý định gia hạn thêm đến mùa hè 2017, thậm chí là 2018. Và mọi việc đã được bắt đầu thực hiện...