Mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, nổ súng hoa cải bắn chết đối thủ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái - Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Ngô Xuân Xuân, Trần Trung Hiếu, Phan Văn Châu và Nguyễn Ngọc Quang về tội giết người

Theo tài liệu từ cơ quan công an, tối 27/9, Trần Mạnh Tú (tên thường gọi là “Tú Đao”, SN 1984, tạm trú tại phường Hòa Lạc - TP Móng Cái) đến quán Bảy Cộng  ở Trung tâm văn hóa TP Móng Cái dự sinh nhật. Tại đây Tú Đao mâu thuẫn với Phan Văn Châu (SN 1985), tạm trú tại địa chỉ trên.

Sau đó Tú Đao bỏ chạy đến khu vực Trường Chính trị TP Móng Cái điện thoại cho Phạm Ngọc Tú (tên thường gọi là “Tú Béo”, SN 1987, tạm trú tại phố Dân Tiến - Hòa Lạc) cầu cứu. Sau đó Tú Béo gọi điện thoại cho Ngô Văn Sơn (SN 1987) xem có phải đối tượng mâu thuẫn với Tú Đao không. Sơn cho biết đàn em của Sơn đã mâu thuẫn với Tú Đao.

Tú Béo liền chở Tú Đao về khu Hòa Bình gặp Vũ văn Toàn (SN 1990); Hoàng Văn Hiệp (SN 1988) và Phạm Văn Tăng (SN 1990), đều trú tại khu 3, phường Hải Hòa. Sau khi nghe Tú Đao kể chuyện, Toàn đi xe máy một mình xem tình hình.

Lúc này Ngô Xuân Xuân và Trần Trung Hiếu (đều SN 1991), Phan Văn Châu (SN 1985), Nguyễn ngọc Quang, đều tạm trú tại phường Hải Hòa và Hoà Lạc (TP Móng Cái) cùng Nguyễn Mạnh Tùng và 1 đối tượng nữa tên là Lộc (chưa rõ họ, địa chỉ) đi 3 xe máy và cầm theo súng tự chế bắn đạn chì đi tìm nhóm Tú Đao để “giải quyết”.

Đang đi thì phát hiện thấy Toàn đi xe máy ở khu vực gần cầu Hòa Bình. Bọn Châu liền đuổi  theo đến trước cửa nhà số 39 phố Lê Lợi thì Quang ngồi sau xe Châu nhảy xuống, dùng súng bắn vào Toàn, làm Toàn bị trúng đạn vào ngực và tử vong.

Ngày 28 và 29/9, Ngô Xuân Xuân và Phan Văn Châu đã đến Công an TP Móng Cái đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình cùng đồng bọn. Ngày 3/10 Công an Móng Cái đã bắt khẩn cấp tên Hiếu và Quang. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, truy xét.
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần