Máy bay cá nhân mất tích trên đường tới Washington

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền tiểu bang Washington (Hoa Kỳ) đã bắt đầu chiến dịch tìm kiếm một chiếc máy bay cá nhân bị mất tích trên đường đến Lynden, Washington hôm thứ Bảy vừa qua.

Đại diện Cơ quan Giao thông Vận tải tiểu bang Washington cho biết, chiếc máy bay mất tích khởi hành từ Montana lúc 4 giờ chiều thứ Bảy dự kiến đến Lynden lúc 7 giờ tối nhưng đã không tuân thủ hành trình và không tới Lynden đúng thời gian.
Máy bay cá nhân mất tích trên đường tới Washington - Ảnh 1
Khi mất tích, chiếc máy bay được xác định là chiếc Beech 35 màu trắng và đỏ đang chở 4 người, trong đó có 1 phi công. Những người trên máy bay được xác định là Leland Bowman (62 tuổi), Sharon Bowman (63 tuổi) và cháu gái Autumn Veatch (16 tuổi).

Tín hiệu cuối cùng từ máy bay là vào lúc 11 giờ đêm tại khu vực gần Omak, Washington. Quan chức cho biết, cuộc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ phía Nam núi Maker.