Kinhtedothi - Chiều 19/9, bầu trời với những áng mây màu đỏ như dung nham núi lửa cuộn trào bất ngờ xuất hiện tại Sapa, Lào Cai, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Hiện tượng bầu trời đỏ rực được nhiều người quay lại video đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Đây được xem là hiện tượng bầu trời đỏ rực cực hiếm. Các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện tượng bầu trời màu đỏ xuất hiện là do sự khúc xạ và tán xạ ánh sáng. Trong khoảng thời gian mặt trời nằm ở phần thấp trên đường chân trời, quãng đường các tia sáng mặt trời phải chiếu xuyên qua bầu khí quyển dài hơn 30% so với ban ngày. Những ánh sáng có bước sóng ngắn như tím và xanh da trời bị tán xạ nhiều, chỉ còn những ánh sáng có bước sóng dài hơn như vàng, da cam, đỏ ít bị tán xạ được truyền đến mắt người quan sát (màu đỏ là màu có bước sóng dài nhất trong quang phổ nhìn thấy được). Vì vậy, khi mặt trời mọc và lặn, bầu trời xuất hiện màu đỏ và màu da cam.Theo Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ, màu sắc của đám mây tùy thuộc vào màu sắc ánh sáng rọi tới nó. Vào lúc bình minh và hoàng hôn, ánh sáng màu xanh hoặc tía (có bước sóng ngắn) thường bị tán sắc nhiều hơn ánh sáng màu cam hoặc đỏ (có bước sóng dài hơn). Do đó, mây ở các thời điểm này thường có các màu từ vàng nhạt tới đỏ sậm.
Kinhtedothi - Tối 24/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh tại khu vực Bắc Bộ, Hà Nội, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Kinhtedothi - Hàng loạt cây thông tại khu vực rừng thông cổ thụ nằm trong dự án sân golf và tổ hợp nghỉ dưỡng FLC tại huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) bị khai thác trái phép.
Kinhtedothi- Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân sinh sống tại khu phố 2, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất của Công ty CP Nông sản Phú Gia, có nhà máy đặt tại lô D, Khu công nghiệp Lễ Môn.