Nghệ An:

Mẹ 3 con buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ bất ngờ trở thành triệu phú

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi), làm nghề bán đồ chơi trẻ em ngoài chợ để kiếm “đồng bánh gói kẹo” cho con tại Nghệ An bất ngờ trở thành triệu phú nhờ uống Trà Xanh Không Độ trong những ngày vừa qua.

Một buổi tối muộn cuối tháng 6/2023, sau khi dọn quầy hàng đồ chơi trẻ em nhỏ bằng tấm chiếu, chị Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sang cửa hàng bên cạnh mua chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt khỏi buổi tối oi bức, ngột ngạt sau một ngày dài ngồi bán hàng.

Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ nhân giải triệu phú thứ 8 của chương trình “Xé ngay trúng liền” trong hè năm nay (ảnh NVCC).
Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ nhân giải triệu phú thứ 8 của chương trình “Xé ngay trúng liền” trong hè năm nay (ảnh NVCC).

“Em chỉ có 1 quầy hàng nhỏ bằng tấm chiếu con bán đồ chơi lặt vặt cho trẻ con. Mỗi ngày bán từ 7h sáng tới 8h tối thì dọn hàng. Ở vùng quê nắng nôi, khô cằn toàn gió Lào này, mỗi ngày em chỉ bán được vài chục ngàn đủ mua cho con tấm bánh chứ không có lời lãi gì nhiều. Ngồi ngoài chợ cả ngày giữa thời tiết nắng nóng, oi bức, thỉnh thoảng em mua cho mình chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt. Hôm trước thấy có chương trình khuyến mãi, em xé vỏ chai nhắn mã code để tham gia với hy vọng trúng được vài chục ngàn tiền thẻ cào điện thoại”, chị Hằng kể.

Được biết, gia đình chị Hằng có 3 người con, trong đó 2 con nhỏ sinh đôi được 3 tuổi. Chồng chị làm công nhân kéo lưới điện cao thế, thu nhập mỗi tháng chừng chục triệu đồng. “Cả gia đình em sống nhờ tiền lương của chồng, em đi chợ bán mỗi ngày chỉ để có việc làm, kiếm vài chục ngàn đồng ra đồng vào và để trông con vì 2 đứa bé còn nhỏ quá nên em không thể đi làm công nhân được”, chị Hằng cho biết thêm.

Mã số dự thưởng trúng giải triệu phú thứ 8 của chương trình sau khi quay số được xác định là của chị Nguyễn Thị Hằng trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Mã số dự thưởng trúng giải triệu phú thứ 8 của chương trình sau khi quay số được xác định là của chị Nguyễn Thị Hằng trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nhập mã code tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền” nhưng không trúng được giải hàng ngày lần nào. Chị Hằng cũng quên đi theo vòng cuốn cơm áo gạo tiền mỗi ngày. “Đến tuần trước, thấy có tin nhắn thông báo em trúng thưởng 100 triệu đồng từ chương trình Xé ngay trúng liền. Em hốt hoảng, sợ bị lừa vì trước đó chồng em đã bị lừa một số tiền lớn qua điện thoại. Khi có người gọi điện thông báo em trúng thưởng, em càng sợ hơn”, chị Hằng kể.

Ngồi bán hàng tại chợ, chị Hằng được các bạn hàng kiểm tra thông tin buổi livestream trên mạng xã hội thì đúng có mã dự thưởng là XNLJNTLMLN trùng với mã dự thưởng mà chị Hằng nhắn tin về tổng đài và vẫn còn lưu trên tin nhắn điện thoại. Sau đó kiểm tra tiếp website về chương trình, kiểm tra cả thông tin về những người trúng thưởng từ 2 năm qua trên báo chí theo tư vấn của người từ ban tổ chức, chị Hằng mới yên tâm phần nào. 

Những khách hàng khác đã may mắn trúng thưởng 100 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền trong hè năm nay.
Những khách hàng khác đã may mắn trúng thưởng 100 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền trong hè năm nay.

“Khi người của chương trình gọi điện lại cho em thuyết phục nhận thưởng một lần nữa, em mới dám hỏi về thủ tục nhận thưởng xem có mất đồng tiền nào thêm không. Họ trả lời là không mất đồng tiền nào mà chỉ cần làm một số giấy tờ xác thực bên ngân hàng, số điện thoại và thông tin cá nhân là đủ, lúc đó em mới vơi bớt phần nào sợ bị lừa. Em nói cho chồng và gia đình nội ngoại biết là em sẽ làm thủ tục nhận thưởng, nhưng cả chồng và gia đình 2 bên tới giờ vẫn không tin và sợ bị lừa. “Khi nào nhận được tiền thật thì mẹ mới tin, mẹ chồng em nói vậy”, chị Hằng nói.

Được biết, chị Hằng đã làm thủ tục nhận giải thưởng 100 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền”. “Tới giờ này em vẫn run và không tin là trúng thưởng thật. Nếu ông trời ban cho em 100 triệu này, em sẽ dành toàn bộ tiền trả nợ cho số tiền mà chồng em trước đã bị lừa để gia đình em sống yên tâm, thanh thản hơn”, chị Hằng cho biết với một giọng nói đầy hy vọng.

Với hơn 200 ngàn giải thưởng giá trị đã được trao trong suốt 3 tháng hè vừa qua, chương trình “Xé ngay trúng liền” đã mang tới niềm vui cho hàng ngàn người mỗi ngày.
Với hơn 200 ngàn giải thưởng giá trị đã được trao trong suốt 3 tháng hè vừa qua, chương trình “Xé ngay trúng liền” đã mang tới niềm vui cho hàng ngàn người mỗi ngày.

“Dù sao em cũng cám ơn chương trình, cám ơn Trà Xanh Không Độ rất nhiều. Dù chưa thực sự tin trúng thưởng 100 triệu nhưng em vẫn cám ơn chương trình, cám ơn ban tổ chức. Nếu em nhận được tiền thưởng trong vài ngày tới thì đây là may mắn mà em và gia đình có được và phải cám ơn chương trình, cám ơn Trà Xanh Không Độ cả đời vì giúp gia đình nhà em trả được nợ, sống được vui vẻ, hạnh phúc hơn”.

Đại diện nhãn hàng Trà Xanh Không Độ cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục người trúng thưởng nhận các giải lớn như triệu phú hay tỷ phú. Tuy nhiên, sau khi mọi người nhận thưởng thì sẽ tin tưởng chúng tôi nhiều hơn, đó là điều hạnh phúc lớn nhất mà chúng tôi nhận được từ người tiêu dùng. 

Chúng tôi rất vui vì giải thưởng đã may mắn đến với những người đang thật sự cần số tiền này để trang trải cho cuộc sống. Bên cạnh đó, hơn 200 ngàn giải thưởng được trao trong 3 tháng qua với giá trị từ 10 ngàn đến 100 triệu đồng, 1 tỷ đồng đã đem lại niềm vui, hy vọng, hạnh phúc cho rất rất nhiều người tiêu dùng trên cả nước. Chúng tôi xin cám ơn hàng triệu người tiêu dùng đã luôn đồng hành cùng các thức uống giải khát tốt cho sức khỏe là thương hiệu quốc gia như Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 từ nhiều năm qua”.