Mê đắm không gian vườn thực vật giữa các kỳ quan ở “quận Ocean"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - heo nghiên cứu, cây xanh, mặt nước trong đô thị có thể làm giảm nhiệt độ không khí từ 3-4 độ C; cây xanh cũng có thể giảm lượng bụi trong không khí đối với những tầng trên của nhà cao tầng từ 30-60%.

Hàng nghìn dân Hà Nội chọn an cư tại Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) khi đại dự án này liên tiếp tung ra các sản phẩm đắt giá, điển hình là tòa P1-The Pavilion chuẩn bị ra mắt. Giải tỏa được cơn khát “sống gần gũi với thiên nhiên,” tòa tháp căn hộ đang chứng tỏ sức hút mạnh mẽ trên thị trường.

Không gian sinh thái ở tòa P1 nằm giữa các kỳ quan thiên nhiên được kiến tạo trên diện tích 117ha, được ví như "lá phổi xanh" của phía Đông Hà Nội.
Không gian sinh thái ở tòa P1 nằm giữa các kỳ quan thiên nhiên được kiến tạo trên diện tích 117ha, được ví như "lá phổi xanh" của phía Đông Hà Nội.

Thiên đường bách thảo “kéo” người Hà Nội sang sông

Nghỉ dưỡng tại gia - staycation hay nghỉ dưỡng dài ngày kết hợp làm việc - workation đang trở thành xu hướng thịnh hành trong giai đoạn bình thường mới. Đây cũng chính là chất xúc tác đã làm thay đổi thị trường bất động sản khi các doanh nghiệp liên tục tung ra các sản phẩm chú trọng nhiều hơn tới sức khỏe, không gian sống hay các tiện ích đáp ứng nhu cầu “tất cả trong một.”

Trong đó, các dự án của Vinhomes luôn dẫn đầu bảng danh sách các điểm an cư lý tưởng được săn tìm. Điển hình như các tòa P2, P4 phân khu The Pavilion ở Vinhomes Ocean Park đã “cháy hàng” chỉ trong thời gian ngắn. Sắp tới, chủ đầu tư này sẽ đưa ra thị trường tòa tháp P1, hứa hẹn mang tới sự bùng nổ cho bất động sản khu phía Đông Hà Nội dịp đầu năm.

Chọn tòa P1 làm nơi an cư lạc nghiệp, khách hàng được nhận món quà sinh thái mang tên Botanic Garden nằm ngay dưới chân tòa tháp. Lấy cảm hứng từ “thiên đường bách thảo” ở đảo quốc Sư tử Singapore, khu vườn rộng 1,6ha - chiếm tới 2/3 mặt bằng phân khu với hệ thực vật đa dạng gồm 18 chủng loại khác nhau đan xen thành ba tầng tán, khiến bất kỳ ai dạo bước phía dưới cũng có cảm nhận như đang lạc vào rừng nhiệt đới đích thực.

Cảm giác thú vị không kém là đứng từ trên ban công căn hộ nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh mát xanh sẽ được thu trọng vào trong tầm mắt.Khu vườn dường như không có điểm dừng khi gần kề với vườn Nhật The Zenpark hay The Bayfront đậm hơi thở của vịnh nhiệt đới Dubai - những mảnh ghép đa sắc của “lá phổi” 117ha với nhiều kỳ quan như hồ Ngọc Trai hay Biển hồ nước mặn có độ mặn, độ trong và màu sắc được ví như “Maldives thu nhỏ” ở đại đô thị.

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, cây xanh, mặt nước trong đô thị có thể làm giảm nhiệt độ không khí từ 3-4 độ C. Cây xanh cũng có thể giảm lượng bụi trong không khí đối với những tầng trên của nhà cao tầng từ 30-60%. Đặc biệt, 1ha vườn cây rậm rạp có thể hấp thụ 1.000 kg CO2 và đưa ra 730kg O2 mỗi ngày.

Do đó, 35% người tiêu dùng tại các nước phát triển sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi trường. Giữa một đô thị có mật độ cây xanh thấp như Hà Nội, không gian sống ở tòa P1 thực sự là một “ốc đảo” khác biệt.

Khởi động cuộc sống xanh “chuẩn Sing”

Cuộc sống tại tòa P1 giúp hoàn thiện khái niệm cuộc sống xanh đúng nghĩa theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Đó không chỉ là sở hữu không gian xanh lớn mà còn là sự thay đổi trong sinh hoạt. Cư dân sẽ có điều kiện sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện môi trường vì Vinhomes Ocean Park là xuất phát điểm vận hành tuyến xe bus điện VinBus.

Trong thời gian tới, khi tuyến đường sắt đô thị số 8 đi vào hoạt động, cư dân cũng chỉ mất 5 phút di chuyển là có thể sử dụng phương tiện giao thông hiện đại đang thịnh hành trên thế giới. Đây cũng chính là tiêu chuẩn sống được đánh giá cao ở Singapore.

Hơn nữa, chuyển cư về tòa P1, cư dân có động lực từ bỏ thói quen lười vận động để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Theo nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng quốc gia, trung bình người Việt Nam đi bộ 3.600 bước một ngày, giới văn phòng chỉ 600 bước trong khi khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là 10.000 bước.

Khởi tạo cuộc sống xanh "chuẩn Sing" tại toà P1-The Pavilion.
Khởi tạo cuộc sống xanh "chuẩn Sing" tại toà P1-The Pavilion.

Thực tế đáng ngại này sẽ được cải thiện, vì không gian sống xanh giữa các kỳ quan sẽ có tác dụng như chất kích thích để mỗi người đều muốn thể dục nhiều hơn. Bên cạnh đó, ngay trong nội khu, có tới bốn sân vận động nối tiếp nhau, cùng với sân tập gym, đảo thiền Yoga tạo cơ hội vận động mọi lúc, mọi nơi.

Cư dân nhí cũng có thể phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao từ nhỏ khi được dành riêng sân chơi Tropical Playground, khu vui chơi trong nhà Kid Club.

Cư dân P1 cũng có thể sử dụng 100 tiện ích của dự án The Ocean View, đặc biệt là các bể bơi ngoài trời và bể bơi bốn mùa "mui trần" mái kính, đóng mở theo thời tiết, đem đến trải nghiệm "bơi giữa không trung" ngắm trọn bầu trời. Đặc biệt, cả đại đô thị Vinhomes Ocean Park cũng được ví như một “sân vận động” khổng lồ, với 150 sân thể thao, 14 hồ bơi trong nhà & ngoài trời theo phong cách resort, công viên Gym 700 máy tập...

Không quá khi nhiều người so sánh toà P1 là vạch xuất phát của hành trình sống khác, sống có trách nhiệm với sức khỏe và môi trường sống theo phong cách “Dynamic Singapore.” Cùng với sự hiện diện của các dịch vụ chất lượng trong hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup, hoàn toàn hiểu vì sao tòa tháp căn hộ này lại đang tạo cơn sốt trên thị trường bất động sản ngay từ đầu năm 2022.

Hệ thống tiện ích được bố trí ở tòa P1 sẽ kích thích tinh thần thể dục, thể thao cho cư dân.
Hệ thống tiện ích được bố trí ở tòa P1 sẽ kích thích tinh thần thể dục, thể thao cho cư dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần