Mẹo phòng cảm cúm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mỗi tối, dùng 10 quả táo tầu và 5 lát gừng tươi đun sôi lấy nước uống. Khi có dịch cúm, thường xuyên đun giấm ăn sôi lên cho bay hơi khắp nhà.

KTĐT - Mỗi tối, dùng 10 quả táo tầu và 5 lát gừng tươi đun sôi lấy nước uống. Khi có dịch cúm, thường xuyên đun giấm ăn sôi lên cho bay hơi khắp nhà.

Phòng cảm cúm có rất nhiều cách. Bạn thử tham khảo một vài mẹo nhỏ dưới đây xem sao.

1. Mỗi tối, dùng 10 quả táo tầu và 5 lát gừng tươi đun sôi lấy nước uống.

2. Khi có dịch cúm, thường xuyên đun giấm ăn sôi lên cho bay hơi khắp nhà.

3. Cắt tỏi thành lát thật mỏng nhét vào lỗ mũi để phòng cảm cúm.

4. Uống thuốc lục thần hoàn ngày 3 lần, mỗi lần 10 viên đây là thuốc chống lại vi khuẩn gây bệnh rất tốt.