Mẹo trang trí nhà dịp Tết Nguyên đán giúp gia chủ rước lộc cả năm

Lan Anh/Tiêu dùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết đang đến gần kề, việc trang trí nhà cửa đẹp, hợp phong thủy đón Tết được nhà nhà quan tâm.

Dưới đây là một số mẹo trong việc trang trí nhà cửa có thể giúp gia chủ có một năm mới may mắn, tài lộc dồi dào.,trang trí nhà đón tết, dọn nhà đón tết, phong thủy nhà ở, cách hút tài lộc,...:

Trang trí nhà với cây cảnh

Đây được coi là ý tưởng trang trí quốc dân không thể thiếu mỗi độ Tết đến xuân về. Mỗi loại cây, loài hoa ngày Tết đều mang một ý nghĩa riêng: hoa mai tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, hoa đào đem lại cho gia chủ sự sinh sôi và phát triển mạnh mẽ trong năm mới hay cây quất mang lại tài lộc cho gia đình,... Để chậu cây thêm nổi bật, gia chủ có thể sử dụng thêm các đồ trang trí để treo lên cây.

Khi trang trí nhà với các loại cây cảnh, gia chủ nên đặc biệt chú ý đến kích thước chậu. Với những ngôi nhà rộng rãi, bạn có thể chọn chậu hoa to để tạo cảm giác sang trọng. Trong khi với nhà nhỏ, những chậu cảnh nhỏ xinh hoặc bình hoa đặt trên bàn trà phòng khách là lựa chọn phù hợp hơn cả.

Sơn lại tường nhà hoặc thay giấy dán tường mới

Sơn nhà đón Tết là nét văn hóa của người Việt từ ngàn xưa vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay trước mỗi dịp tết đến Xuân về. Không gian ngôi nhà của bạn sẽ được thay đổi với những màu sơn ấn tượng.

Màu sơn nhà thưc sự không chỉ quyết định tính thẩm mỹ mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của các thành viên sống trong ngôi nhà đó. Thay đổi màu sơn hoặc giấy dán tường mới giúp căn nhà thêm lộng lẫy.

Trang trí nhà ngày Tết với phụ kiện, đồ handmade

Đèn lồng đỏ là phụ kiện trang trí thường thấy trong ngày lễ Tết. Theo quan niệm dân gian, việc treo đèn lồng đỏ trước cửa nhà còn có ý nghĩa xua đuổi tà ma, thu hút may mắn. Người xưa cho rằng, những chiếc đèn đỏ treo trước nhà là sự hiện thân của bình yên và hạnh phúc.

Ngoài đèn lồng đỏ, bạn có thể làm đẹp cho ngồi nhà bằng đồ handmade. Ý tưởng này thực sự rất phù hợp với những người khéo tay, sáng tạo cùng quỹ thời gian dồi dào. Có nhiều món đồ handmade mà bạn có thể tự làm để trang trí, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà dịp năm mới như: bình hoa, bông hoa bằng giấy, vải hoặc làm pháo giấy, lồng đèn, cây đào… để trang trí cho căn nhà ngày tết.

Cách làm này vừa độc, lạ, tiết kiệm được chi phí lại vừa thể hiện được sự khéo léo của bản thân.

Treo chữ thư pháp hoặc câu đối

Các tranh câu đối không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, đặc biệt trong những ngày Tết đối với gia đình có những người lớn tuổi hoặc những gia đình thích chữ thư pháp. Tranh câu đối thường mang những lời chúc truyền thống hay và ý nghĩa trong ngày tết. Chắc chắn nếu đến nhà bạn mà có câu đối hay sẽ chẳng người khách nào không ngắm nhìn và tấm tắc khen đâu. Chính vì thế, việc lựa chọn nội dung của tranh câu đố cần phải chọn lựa thật hay.

Trang trí nhà với đèn nháy

Ánh sáng là một yếu tố góp phần làm cho ngôi nhà của bạn thêm rực rỡ, lung linh và ấm áp. Bạn có thể dùng đèn nháy trang trí bên ngoài ngôi nhà như sân, vườn, ngõ... hoặc những cây cảnh, vật dụng trong nhà. Đặc biệt là các vị trí như cây mai, cây đào, cây quất là không thể thiếu được.

Bạn có thể dùng các loại đèn nháy dây phổ biến, đèn led dây hoặc đèn dây bóng tròn nhỏ, vừa phù hợp với không gian, vừa mang đến không gian ấm áp cho dịp đầu năm.

Trang trí nhà với tranh treo tường

Sử dụng tranh treo tường để trang trí sẽ góp phần tạo nên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế cho ngôi nhà dịp đầu xuân năm mới.

Bạn có thể tham khảo các bức tranh hoa mẫu đơn, hoa sen, cây tùng,... cho không gian phòng khách gia đình. Hoa mẫu đơn nở vào mùa xuân, tượng trưng cho vẻ đẹp quý phái, sang trọng, mang đến giàu sang, phú quý cho gia chủ. Trong khi đó, hoa sen thanh khiết, biểu tượng cho sự phát triển liên tục, sung túc dài lâu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần