Messi, Neymar, Robben tranh Quả bóng vàng World Cup

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên đoàn bóng đá thế giới vừa công bố tên 10 ứng cử viên tranh giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất World Cup 2014.

Robben, Messi và Neymar đã có một World Cup thành công về mặt cá nhân.
Robben, Messi và Neymar đã có một World Cup thành công về mặt cá nhân.
Argentina có ba cầu thủ trong danh sách ứng viên là Lionel Messi, Javier Mascherano và Angel Di Maria. Đức, đối thủ của họ trong trận chung kết sắp diễn ra, có tới bốn ứng viên là Mats Hummels, Toni Kroos, Philipp Lahm và Thomas Muller.

Ba cầu thủ còn lại thuộc về ba đội tuyển khác nhau là Arjen Robben (Hà Lan), Neymar (Brazil) và James Rodriguez (Colombia).

Các thành viên của Hội đồng kỹ thuật FIFA và Ủy ban truyền thông sẽ tham gia bỏ phiếu bầu giải thưởng. Tên người chiến thắng sẽ được công bố sau trận chung kết vào ngày 13/7 tới đây.

James Rodriguez hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Cầu thủ xếp tiếp theo là Thomas Muller với 5 bàn. Messi và Neymar cùng có 4 bàn.

Số bàn thắng có thể không đem lại ảnh hưởng tích cực bằng phong độ trong trận chung kết. Xét về khía cạnh này, Messi và Muller đang có lợi thế.

FIFA cũng công bố danh sách ứng viên giải Găng tay vàng dành cho thủ môn hay nhất và giải cầu thủ trẻ hay nhất.

Danh sách đề cử Quả bóng vàng
Cầu thủ Quốc gia
Mats Hummels Đức
Thomas Muller Đức
Philipp Lahm Đức
Toni Kroos Đức
Lionel Messi Argentina
Angel Di Maria Argentina
Javier Mascherano Argentina
Neymar Brazil
Arjen Robben Hà Lan
James Rodriguez Colombia
Các giải phụ
Găng tay vàng Cầu thủ trẻ hay nhất
Cầu thủ Quốc gia Cầu thủ Quốc gia
Manuel Neuer Đức Paul Pogba Pháp
Sergio Romero Argentina Memphis Depay Hà Lan
Keylos Navas Costa Rica Rafael Varane Pháp