Mexico đồng ý tái nhập thịt bò Canada

Tú AnhTheo RT
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong chuyến thăm chính thức Canada kéo dài hai ngày của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, Mexico đã đồng ý nhập lại thịt bò của Canada từ tháng 10, còn Canada dỡ bỏ quy định thị thực cho du khách Mexico từ tháng 12

Đây là bước đi mới nhất nhằm kết thúc những mâu thuẫn ngoại giao giữa hai quốc gia.

Trước đó, Canada áp đặt quy định thị thực từ năm 2009 để ngăn chặn hàng nghìn người Mexico sang Canada tị nạn vì lý do kinh tế hay trốn chạy các băng đảng ma túy. 
Mexico đồng ý tái nhập thịt bò Canada - Ảnh 1
Đổi lại, Mexico cùng hàng chục nước khác đã duy trì lệnh cấm nhập khẩu đối với gia súc và thịt từ bò trên 30 tháng tuổi của Canada kể từ khi phát hiện trường hợp bò điên năm 2003. Đây là hai vấn đề gai góc nhất gây mâu thuẫn trong quan hệ hai bên.

Tuy nhiên, kể từ khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhậm chức tháng 11 năm ngoái, quan hệ Canada - Mexico đã và đang đạt được những bước tiến lớn sau nhiều năm căng thẳng.

Bước đột phá mạnh mẽ trong quan hệ Canada - Mexico được coi là tạo cú hích quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ chỉ diễn ra tại Ottawa (Canada) ngày hôm nay (29/6). 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần