Mexico: Nhiệt độ có nơi lên đến 45 độ C vào giữa trưa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng nắng nóng và khô hạn tại bang Sonora, miền Bắc Mexico đã khiến 3 người thiệt mạng trong ngày 5/7.

Sở Y tế bang Sonora cũng cho biết số người nhập viện cấp cứu và khám tăng vọt tương ứng lần lượt với 200% và 128% so với cùng thời điểm này hè năm 2013.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, nhiệt độ trung bình vào giữa trưa ở bang Sonora lên tới 43 độ C, và có nơi lên tới 45 độ C, khiến nhiều người cao tuổi và trẻ em bị các bệnh như tiêu chảy, mất nước, bỏng và say nắng...

Chính quyền bang đang tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với nắng nóng thông qua các chương trình cung cấp nước uống và thức ăn khẩn cấp, đồng thời kêu gọi toàn dân mặc quần áo vải bông dài tay, dùng ô và mũ, uống nhiều nước và tránh ra đường trong khoảng thời gian từ 11giờ trưa đến 5 giờ chiều.

Trong khi các bang miền Bắc nắng nóng, khô hạn, thì các địa phương phía Nam, kể cả thủ đô Mexico City lại đang gánh chịu lượng mưa lớn chưa từng thấy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần