Mexico triệt các nhóm ma túy, bắt giữ 700 người

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tính đến 25/2, gần 700 người đã bị bắt giữ trong chiến dịch quốc tế, mang tên "Fallen Hero-Bombardier", do Mỹ đứng đầu, nhằm triệt phá các băng nhóm buôn bán ma túy tại Mexico.

KTĐT - Tính đến 25/2, gần 700 người đã bị bắt giữ trong chiến dịch quốc tế, mang tên "Fallen Hero-Bombardier", do Mỹ đứng đầu, nhằm triệt phá các băng nhóm buôn bán ma túy tại Mexico.

Giới chức Mỹ cho biết chiến dịch "Fallen Hero-Bombardier", được tiến hành từ ngày 24/2, với sự tham gia của Mỹ, Colombia, Brazil và một số nước Trung Mỹ.

Trong chiến dịch này, các cơ quan chức năng đã thu giữ 12 triệu USD tiền mặt, 467 kg côcain, 10 kg hêrôin, hơn 18.000 kg cần sa và 94 phương tiện giao thông.

"Fallen Hero-Bombardier" được tiến hành chỉ một tuần sau khi Jaime Zapata, 32 tuổi, và là nhân viên thứ hai của Cơ quan Hải quan và Nhập cư Mỹ (ICE), bị sát hại tại Mexico.

Trước đó, hôm 23/2, quân đội Mexico đã bắt giữ tên trùm Julian Zapata Espinosa của băng nhóm tội phạm khét tiếng Zetas, và tên này đã thú nhận các tay súng dưới quyền y đã tấn công Zapata./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần