Miền Bắc duy trì trạng thái nồm ẩm, sương mù
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến ngày 11/4, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết nồm ẩm, sáng có sương mù, trời lạnh, đến trưa và chiều hửng nắng.
Đến khoảng ngày 12/4, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại, khu vực miền Bắc sẽ giảm hiện tượng nồm ẩm.

Miền Bắc duy trì trạng thái nồm ẩm, sương mù. Ảnh minh họa: AI
Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 8 - 10/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng. Ngày 9 và 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Từ ngày 11/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng dịu dần.
Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm giảm thấp, có thể xảy ra cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2 đến 4 độ C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn nếu có các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.
Dự báo thời tiết ngày 9/4 tại Hà Nội và các vùng trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.
Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Miền Bắc sắp có mưa to, trời rét dài ngày
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm. Hình thái thời tiết này còn duy trì đến ngày 4/4. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 5/4, một bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại.

Miền Bắc đón không khí lạnh sắp tràn về gây mưa to
Kinhtedothi - Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo chiều tối và đêm nay 5/4, do tác động của không khí lạnh yếu, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Miền Bắc hứng chịu mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biêt, trong 10 ngày đầu tháng 4, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, sau đó không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu dần. Không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.