Miền Bắc nắng nóng gay gắt trở lại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư cho biết, sau một ngày nắng dịu bớt, từ hôm nay (1/6), miền Bắc nắng nóng gay gắt trở lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đối với khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Từ hôm nay (1/6), nắng nóng gay gắt quay trở lại
Sau một ngay dịu bớt, từ hôm nay (1/6), nắng nóng gay gắt quay trở lại tại các tỉnh miền Bắc.
Ngày hôm qua (31/5), nắng nóng tạm thời gián đoạn ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 33-36 độ; nắng nóng gay gắt đã dịu bớt trên khu vực các tỉnh phía tây Bắc Bộ với nền nhiệt phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, một số nơi trên 40 độ như: Con Cuông 41.1 độ, Tây Hiếu 41.5 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40.5 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40.9 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 41.5 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 41.5 độ,...

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 1/6 cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. cao nhất từ 35-38 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần