Kinhtedothi -Ngày 10/10, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp các đơn vị tiếp tục tổ chức chương trình trải nghiệm mặc áo dài trên xe buýt 2 tầng - “Tinh hoa áo dài” trong ngày 10/10, miễn phí cho người dân.
Theo đó, vào ngày 10/10, sẽ có 6 lượt xe phục vụ người dân và du khách miễn phí. Dự kiến, lượt 1 sẽ xuất phát lúc 7h30; lượt 2 xuất phát lúc 8h30; lượt 3 xuất phát lúc 9h30; lượt 4 xuất phát lúc 10h30; lượt 5 xuất phát lúc 11h30; lượt 6 xuất phát lúc 12h30. Mỗi lượt sẽ có khoảng từ 3 - 6 xe phục vụ, ước tính sẽ đón 1.056 khách.
Xe sẽ xuất phát từ Nhà hát Lớn, theo lộ trình: Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Nguyễn Biểu - Quán Thánh - Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Độc Lập - Chu Văn An - Lê Hồng Phong - quay đầu đường Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Nhà hát Lớn.
Hành trình City bus “Tinh hoa áo dài” đưa những người phụ nữ Thủ đô đi qua những di tích lịch sử văn hóa Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam
Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội cũng đã tổ chức chương trình City bus “Tinh hoa áo dài” vào ngày 4-10, trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2024 qua đó thu hút 700 chị em phụ nữ Hà Nội mặc áo dài truyền thống tham gia chương trình, bằng xe buýt 2 tầng
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh cho biết, City Bus “Tinh hoa áo dài”, bằng xe buýt 2 nhằm mục đích tôn vinh bảo tồn nét đẹp văn hóa đặc sắc về tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đồng thời đưa áo dài trở thành một sản phẩm quà tặng lưu niệm ấn tượng đối với khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam.
Thông qua hoạt động này mở ra định hướng mới, góp phần không nhỏ để du lịch Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng trở thành điểm đến yêu mến, sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách trong nước và bạn bè quốc tế.
Kinhtedothi - Chào mừng kỷ niệm 70 năm này Giải phóng Thủ đô, chiều 8/10, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thường Tín ra mắt chương trình du lịch “Nghệ thuật làng nghề thủ công Duyên Thái”.
Kinhtedothi - Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, tối 4/10, tại Hoàng Thành Thăng Long, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024.
Kinhtedothi - Hòa cùng không khí kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, Lễ hội áo dài du lịch năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam, đồng thời quảng bá cho hình ảnh du lịch Hà Nội tới du khách.
Kinhtedothi- Sáng 1/1/2026, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Huế tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế trong năm mới 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.
Kinhtedothi - Sáng 1/1, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đón đoàn khách quốc tế từ tàu biển Celebrity Solstice, mở đầu đầy triển vọng cho hoạt động du lịch Quảng Ninh trong năm mới.
Kinhtedothi - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch là thời điểm lý tưởng để Thanh Hóa đón du khách với nhịp sống vừa sôi động, vừa an yên. Từ đô thị Hạc Thành rộn ràng đón năm mới, biển Sầm Sơn sôi động đến miền núi Pù Luông bảng lảng sương mây và các di sản lịch sử, xứ Thanh mang đến hành trình du Xuân giàu trải nghiệm cho khởi đầu năm mới.
Kinhtedothi - Với chuỗi lễ hội truyền thống giàu bản sắc song hành cùng các sự kiện quy mô khu vực và quốc tế, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế “thành phố sự kiện”, coi văn hóa - lễ hội là động lực mềm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng tầm hình ảnh đô thị biển năng động, hội nhập.
Kinhtedothi - Từ những khu vườn dâu tây ở Mường Phăng đến bản du lịch cộng đồng Huổi Nhả hay ruộng bậc thang Pu Nhi, du lịch trải nghiệm đang dần trở thành hướng đi mới tại Điện Biên. Không chỉ mang đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa cho du khách, mô hình này còn giúp người dân vùng cao đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước phát triển du lịch theo hướng bền vững.