Minh Châu - hòn đảo xanh của Thủ đô trên hành trình vươn mình
Kinhtedothi - Từ một xã đảo còn nhiều khó khăn về hạ tầng và giao thông, đến nay Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ.
Dấu ấn đổi thay trong thời gian ngắn
Sau khi sáp nhập, Minh Châu được mở rộng diện tích lên hơn 10km2, nằm tách biệt vùng bãi giữa sông Hồng. Điều này tạo ra sự phân tách về địa lý, gây nhiều trở ngại trong quản lý và triển khai chính sách, đặc biệt là hạ tầng giao thông vốn chưa thuận lợi. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn… Song, Minh Châu cũng sở hữu những lợi thế hiếm có như: đất đai màu mỡ, phù hợp phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; vị trí ven sông Hồng hứa hẹn tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Xã Minh Châu từng bước xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, văn minh và hạnh phúc. Ảnh: Trúc Như
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đức Tiến chia sẻ, khó khăn lớn nhất vẫn là sự chênh lệch về hạ tầng và trình độ phát triển so với các địa phương khác, cùng thách thức đồng bộ hóa hệ thống quản lý sau sáp nhập… Nhưng chính những thách thức ấy lại trở thành động lực để Minh Châu đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh tổng hợp, biến khó khăn thành cơ hội để bứt phá. “Điều quan trọng là cán bộ phải bám sát địa bàn, sống trong lòng dân. Khi sự hài lòng của người dân được nâng lên, đời sống Nhân dân được cải thiện, đó chính là động lực để chúng tôi vượt qua thử thách, tiếp tục công việc lâu dài” – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.
Điểm nhấn rõ nét nhất trong thời gian qua là việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Người dân Minh Châu nay không còn cảnh lặn lội qua phà để giải quyết thủ tục hành chính. Chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay tại địa bàn, đưa dịch vụ công đến gần dân hơn. Đặc biệt, Minh Châu là một trong những xã đi đầu trong việc ứng dụng chuyển đổi số và cải cách hành chính, hướng đến mô hình “hai phục vụ” – vừa phục vụ người dân, vừa phục vụ sự phát triển của xã hội.
Cùng với đó, cảnh quan môi trường được cải thiện theo hướng “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Các tuyến đường, ngõ xóm được chỉnh trang, trồng thêm hàng cây xanh; rác thải sinh hoạt, sản xuất được thu gom và xử lý tốt hơn, góp phần xây dựng hình ảnh một xã đảo xanh mát, trong lành. Công tác an sinh xã hội và quốc phòng – an ninh tiếp tục được bảo đảm. Các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; tình hình an ninh trật tự ổn định, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân.
Xã Minh Châu cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân diễn ra từ tháng 7/2025 và kéo dài đến hết tháng 9/2025, xã Minh Châu chia thành 5 đợt khám với tổng số hơn 6.600 người dân trong toàn xã được khám. Đến nay, Minh Châu đã tổ chức được hai đợt khám cho hơn 2.460 người dân thuộc diện ưu tiên như người trên 60 tuổi, người khuyết tật, hộ khó khăn và trẻ em dưới 12 tuổi trên địa bàn xã.
Một câu chuyện nhỏ nhưng giàu ý nghĩa được ghi nhận trong đợt khám là trường hợp cụ Hoàng Thị Mịt (sinh năm 1946, xóm 1, xã Minh Châu), cụ chia sẻ: “Cả đời tôi ít khi được đi khám bệnh tổng quát. Nay xã tổ chức khám tận nơi, lại có bác sĩ tư vấn cặn kẽ, tôi thấy ấm lòng lắm. Giờ người già như tôi yên tâm hơn, con cháu cũng bớt lo”. Những lời mộc mạc ấy chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của việc chăm lo sức khỏe cộng đồng ngay từ cơ sở.
Không chỉ người cao tuổi, nhiều em nhỏ cũng lần đầu được thăm khám đầy đủ. Em Hà Anh Tuấn, học sinh lớp 2B - Trường Tiểu học Minh Châu hồn nhiên khoe: “Cháu được bác sĩ khám tim, phổi và dặn ăn nhiều rau xanh. Cháu thấy vui lắm, vì như vậy mình khỏe mạnh để đi học và chơi cùng bạn bè”.
Sự quan tâm, hỗ trợ từ các sở, ngành
Chỉ trong thời gian ngắn, diện mạo quê hương đã thay đổi rõ rệt, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện, mở ra hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một “xã đảo xanh – văn minh – hạnh phúc”. Và trong hành trình vươn mình, Minh Châu không đơn độc. Bên cạnh nỗ lực của chính quyền và Nhân dân địa phương, xã đảo nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên, kịp thời từ các sở, ngành của TP.
Tại buổi làm việc với xã Minh Châu, Đoàn khảo sát của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai làm Trưởng đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thích ứng nhanh của đội ngũ cán bộ xã Minh Châu trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, khẳng định HĐND TP sẽ tiếp thu và kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để Minh Châu phát triển bền vững.

Chị Ngô Thị Thanh Vân - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ và Dịch vụ bảo vệ môi trường Minh Châu Organic Farm bên vườn hoa sinh thái. Ảnh: Trúc Như
Cụ thể, tại buổi làm việc với đoàn công tác của đại biểu HĐND TP Hà Nội, lãnh đạo xã đã kiến nghị TP quan tâm giải quyết một số vấn đề cấp thiết như: sớm bố trí tuyến xe buýt công cộng kết nối xã đảo với các địa phương khác; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, trong đó có chủ trương xây dựng cầu nối Minh Châu với tỉnh Phú Thọ; đồng thời xem xét chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác tại xã theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, nhằm giúp đội ngũ yên tâm gắn bó lâu dài.
Trước những đề xuất, kiến nghị “hợp tình, hợp lý” hướng tới phục vụ tốt nhất đời sống Nhân dân, tạo tiền đề để Minh Châu vươn mình phát triển, ngày 17/9, UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương tổ chức tuyến xe buýt tăng cường kết nối với xã đảo Minh Châu. Đây là bước đi quan trọng, góp phần chấm dứt tình cảnh “cô lập” lâu nay, mở thêm kênh giao thông công cộng an toàn, thuận tiện cho người dân. Với tuyến xe buýt này, việc đi lại của khoảng 400 học sinh trung học phổ thông mỗi ngày qua sông Hồng để đến trường sẽ phần nào bớt gian nan, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho thế hệ trẻ.
Định hướng trong những năm tới, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn nhấn mạnh, Minh Châu sẽ tập trung xây dựng xã trở thành địa phương nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái và bền vững, phát triển trên nền tảng Xanh – Văn minh – Hạnh phúc. Xã sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Song song với đó là đầu tư hạ tầng đồng bộ, chỉnh trang cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống an sinh xã hội và thu nhập cho người dân. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Minh Châu thành hòn đảo kiểu mẫu – vừa là điểm đến du lịch sinh thái, vừa là nơi đáng sống, đáng tự hào.
Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Minh Châu hôm nay đang từng bước khẳng định mình như một biểu tượng mới của Thủ đô: một xã đảo xanh mát, yên bình, đầy sức sống, nơi mà mỗi đổi thay đều bắt nguồn từ sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản
Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.

Đại hội MTTQ xã Minh Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp
Kinhtedothi- Sáng 10/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, góp phần xây dựng xã Minh Châu “Xanh - Văn minh - Hạnh phúc”.

Xã Minh Châu tự tin hướng tới hành trình xanh, văn minh và hạnh phúc
Kinhtedothi - Sáng 8/8, Đảng bộ xã Minh Châu (TP Hà Nội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030), đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng xã đảo trở thành miền quê xanh, văn minh, hạnh phúc. Tới dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện các ban, ngành thành phố; lãnh đạo các địa phương lân cận và 168 đại biểu chính thức.